Xã hội

Người phụ nữ bị đâm trọng thương trên cầu Bãi Cháy cần gấp máu hiếm

19/09/2019, 14:42

Nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và vẫn đang trong tình trạng thiếu máu khẩn cấp.

img
Hiện trường vụ án mạng khiến chị Mai nguy kịch

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại khu vực đường dẫn lên cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào sáng 19/9, sức khỏe nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch. Việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn khi nhóm máu của nạn nhân thuộc nhóm máu hiếm.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Minh Nguyệt, chị gái của Nguyễn Tuyết Mai (33 tuổi, nạn nhân) cho biết, sau khi bị kẻ lạ mặt đâm trọng thương, Mai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Bãi Cháy. Tuy nhiên, Mai không may mắn khi bị thiếu máu, nhóm máu của Mai lại thuộc nhóm máu hiếm ORH.

"Hiện Mai đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và vẫn đang trong tình trạng thiếu máu khẩn cấp. Gia đình rất mong người nào có nhóm máu hiếm này sẽ giúp đỡ Mai qua cơn nguy kịch", chị Nguyệt chia sẻ.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào hoảng 5h30 ngày 19/9 tại khu vực gần cầu Bãi Cháy (bên trong làn xe thô sơ), TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chị Nguyễn Tuyết Mai (SN 1986; trú tại khu Rạp Ruồi, Cao Xanh, Hạ Long) đang điều khiển xe máy BKS 14Y1- 01443 chạy lên cầu Bãi Cháy bất ngờ bị nam thanh niên (chưa rõ danh tính) dùng dao đâm vào mặt và sườn khiến chị Mai bị thương nặng. Ngay sau đó, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy dựng sát với mép đường, nạn nhân nằm gục tại chỗ, máu chảy nhiều xuống nền đường, bên cạnh có 2 con dao. Một con dao bầu nằm sát cạnh nạn nhân và một dao bấm rơi cách nạn nhân khoảng 2 mét.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.