Đời sống

Người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đang cấy lúa ngoài đồng ở Thái Bình

14/07/2022, 15:33

Một người phụ nữ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình khi đang cấy lúa ngoài đồng thì gặp mưa dông kèm sấm sét, bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, tại tỉnh này xảy ra 4 vụ sét đánh làm 6 người thiệt mạng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, sáng 14/7, một người phụ nữ đang làm đồng thì bất ngờ bị sét đánh gây tử vong tại chỗ.

img

Mưa dông kèm sấm sét, người phụ nữ tại huyện Quỳnh Phụ bị sét đánh gây tử vong (Ảnh minh họa)

Nạn nhân được xác định là bà P.T.N. (59 tuổi, trú thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Bảo). Trước đó, vào sáng cùng ngày, bà N. cùng nhiều người dân trong xã đi cấy tại khu vực cánh đồng Giá.

Đến khoảng 7h sáng, trời bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm sấm sét và một tia sét đã đánh trúng khiến bà N. tử vong tại chỗ.

Hôm qua (ngày 13/7), cũng khoảng 7h10 sáng, tại cánh đồng thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội xảy ra mưa giông lớn kèm theo gió mạnh. Thời điểm trên 2 người phụ nữ đang gặt trên cánh đồng không kịp chạy trú mưa nên đã bị sét đánh tử vong.

Thống kê chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xảy ra 4 vụ sét đánh làm 6 người tử vong.

Mới nhất vào ngày 10/7, ông Lương Văn In (53 tuổi, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đang đi xe máy qua địa bàn xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải thì bất ngờ bị sét đánh trúng gây tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào ngày 1/7, cơn mưa lớn kèm dông, sét xảy ra trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình khiến ông D.V.K. (63 tuổi) chết khi đang làm đồng.

Ngày 12/5, tại đường tỉnh ĐT.456 thuộc địa bàn xã Thụy Thanh, giáp ranh với xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũng đã xảy ra vụ việc sét đánh khiến 3 người đang đi trên đường thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.