An ninh hình sự

Người phụ nữ chém hàng xóm xong về uống thuốc trừ sâu tự tử

11/01/2018, 13:26

Sau khi chém hàng xóm trọng thương, bà Lan về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được phát hiện kịp thời...

Chem-nguoi-xong-uong-thuoc-tru-sau-tu-tu

Bà Nguyệt đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: L.Đ

Trước đó, sáng 8/1, bà Phạm Thị Nguyệt (53 tuổi, trú xã Tam Phước) đạp xe đi ngang nhà bà Phạm Thị Lan (58 tuổi, trú cùng xã) thì bị bà Lan chạy ra giật tóc khiến bà Nguyệt ngã xuống đường.

Tiếp đó, bà Lan sau đó dùng dao chém liên tiếp vào người bà Nguyệt khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quảng Nam với hàng loạt vết thương. Đến sáng nay (11/1), bà Nguyệt đã qua cơn nguy kịch. Theo bà Nguyệt, hai người vốn là hàng xóm của nhau, nguyên nhân bà Lan đánh mình là do tranh chấp đất đai lâu nay.

Bà Lan sau đó đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.