An ninh hình sự

Người phụ nữ hai lần nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

29/09/2020, 16:13

Cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố người phụ nữ nhiều lần thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

img
Bùi Thị Phương Tuyền tại cơ quan chức năng.

Ngày 29/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam. Đáng chú ý, một trong hai đối tượng đã từng có hành vi vi phạm tương tự vào hồi cuối tháng 3/2020.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 28/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Trung tâm thương mại Khánh An (đoạn biên giới thuộc ấp An Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 06 (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình) phát hiện 2 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Qua làm việc xác định, hai đối tượng này là Bùi Thị Phương Tuyền (SN 1999, ngụ Quận 8, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thanh Thảo (SN 2003, ngụ huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông).

Trước đó, ngày 27/3, Phương Tuyền đã có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Sau đó, Tuyền bị bắt, xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

“Xét thấy, Bùi Thị Phương Tuyền có dấu hiệu vi phạm hình sự “Tội vi phạm quy định về nhập cảnh” theo Điều 347 Bộ luật Hình sự nên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ tố tụng khởi tố theo quy định”, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cho hay.

Riêng Phạm Thị Thanh Thảo, ngành chức năng cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng. Hiện đã bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.