Chất lượng sống

Người phụ nữ "mặt quỷ" mang khối u khổng lồ trên mặt

11/12/2015, 06:54

Từ mụn cơm, sau 27 năm biến thành khối u khổng lồ trên gương mặt người phụ nữ dân tộc Dao đỏ.

khoi u khong lo tren mat
Bệnh nhân có khối u khổng lồ trên mặt đang được khám và chuẩn bị phâu thuật 

Ngày 10/12, PGS.TS. Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt TƯ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca bệnh hết sức hy hữu với khối u khổng lồ, gây biến dạng toàn bộ khuôn mặt. Bệnh nhân là Triệu Mùi Chài (69 tuổi, dân tộc Dao đỏ, ngụ huyện Nguyên Bình, Cao Bằng).

Bà Chài cho biết, trên mặt xuất hiện một mụn cơm nhỏ từ năm 1988, sau đó mụn cứ lớn dần, che kín mặt. Gần đây khối u gây vỡ mắt, che kín miệng, mũi gia đình mới đưa xuống Hà Nội khám. Theo bà Chài, do khối u chèn ép nên ngoài đau đớn, việc hít thở, ăn uống, nói chuyện gặp rất nhiều khó khăn và luôn bị mọi người xa lánh.

Theo PGS. Trịnh Đình Hải, bệnh nhân Chài bị thoát vị màng não kéo dài gây ra hiện tượng trên. Căn bệnh này không hiếm gặp nhưng đây là bệnh nhân đầu tiên để khối ung khổng lồ như vậy. Do khối u quá lớn, phẫu thuật phức tạp nên thứ 2 tới, các bác sĩ sẽ có cuộc hội chẩn liên viện để chốt phương án phẫu thuật cho bệnh nhân.

“Bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt bỏ khối u ở mặt, đồng thời sẽ tiến hành ghép xương vi phẫu, ghép phần mềm vi phẫu để tạo hình lại gương mặt. Nếu phát hiện có thoát vị phải đóng kín xương hộp sọ để bệnh không tái diễn”, PGS. Hải cho biết.

Theo khuyến cáo của PGS. Hải, khi xuất hiện khối u trên mặt lớn dần cần can thiệp càng sớm càng tốt. Khi khối u lớn sẽ gây biến dạng gương mặt khiến việc phẫu thuật và phục hồi hàm mặt sẽ hết sức khó khăn, thậm chí trường hợp nặng không thể can thiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.