Đời sống

Người phụ nữ ở Huế bị tường sập đè trúng người, tử vong thương tâm

13/11/2020, 21:19

Trong lúc di chuyển gà đến vị trí cao tránh ngập lụt, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế không may bị tường sập đè trúng, tử vong thương tâm.

img
Người dân chạy xe máy qua đoạn Tỉnh lộ 19 phía Nam thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) đang bị ngập sâu chiều 12/11

Tối 13/11, UBND huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn không may bị tường bất ngờ sập đè lên người, tử vong thương tâm.

Trước đó, khoảng 11h ngày 12/11, chị Hoàng Thị Thảo (SN 1973, trú tại tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) di chuyển đàn gà đến vị trí cao để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, tường bê tông chuồng gà bất ngờ đổ sập.

Đây là một trong 5 trường hợp thương vong vì mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và là trường hợp thứ 3 tại huyện Quảng Điền. Trong đó, ngoài trường hợp chị Thảo, sáng 13/11 trên địa bàn huyện Quảng Điền xảy ra vụ xe công nông chạy “vượt lũ” bị lật xuống ruộng giữa dòng nước lũ khiến 1 người chết và 1 người bị gãy chân.

Trước đó, khoảng 17h ngày 12/11, anh Hoàng Văn Quý (SN 1980) và cháu Hoàng Thanh Bình (SN 2009, cùng trú tại thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) trong lúc chèo ghe đi thả lưới bắt cá trên cánh đồng gần nhà thì bị lật thuyền mất tích, đến 20h tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy lần lượt thi thể 2 nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.