Bóng đá

Người phụ nữ quyền lực ra tay giải cứu “hung thần” của đội tuyển Việt Nam

30/05/2023, 06:30

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam đang tìm mọi cách để đưa Chanathip Songkrasin về thi đấu cho Port Authority FC.

Chanathip Songkrasin được đánh giá là cầu thủ Đông Nam Á xuất ngoại thành công nhất trong những năm gần đây.

img

Madam Pang đang muốn đưa Chanathip trở lại Thai League

Tiền vệ người Thái Lan có 7 năm chinh chiến tại CLB Hokkaido Consadole Sapporo ở J-League 1.

Thậm chí, anh từng lọt vào đội hình xuất sắc nhất mùa của hạng đấu cao nhất xứ sở mặt trời mọc.

Nhưng kể từ khi chuyển sang khoác áo CLB Kawasaki Frontale, Chanathip đã không còn giữ được vị trí trong đội hình xuất phát.

Từ đầu mùa giải 2023, ngôi sao số một xứ chùa vàng chỉ có 2 lần ra sân tại J-League 1 và 5 lần trên mọi đấu trường.

Trước thực tế trên, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã tỏ ra rất lo lắng.

Chanathip là trái tim trong lối chơi của đội tuyển Thái Lan và tới đây họ sẽ tham gia vòng loại World Cup 2026, giải đấu mà “Voi chiến” đặt tham vọng lớn.

Vì vậy, Madam Pang rất muốn đưa ngôi sao này trở về khoác áo Port Authority FC, đội bóng mà bà đang giữ chức Chủ tịch.

Tuy nhiên, phía Kawasaki Frontale lại không có ý định để Chanathip ra đi và muốn anh tiếp tục làm “siêu dự bị”.

Theo tìm hiểu, cầu thủ được xem là “hung thần” của tuyển Việt Nam vẫn còn hợp đồng với đội bóng Nhật Bản đến ngày 31/1/2025.

Dù vậy, Madam Pang vẫn tỏ ra quyết tâm trong việc giải cứu Chanathip: “Tôi có thể khẳng định rằng tôi rất quan tâm đến cơ hội chiêu mộ cậu ấy.

Tôi nói chuyện với Chanathip 2 lần mỗi tuần và bản thân cậu ấy cũng thoải mái với ý tưởng trở lại Thai League.

Tuy nhiên, khi tôi liên hệ với Kawasaki Frontale, họ lại từ chối. Họ xác nhận vẫn sử dụng Chanathip ở mùa giải này”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.