Xã hội

Người phụ nữ tử vong khi cất vỏ máy vào gầm giường

23/01/2019, 13:58

Trong lúc khiêng máy, người phụ nữ đã để chân vịt máy chạm vào mô tơ nên bị điện giật tử vong.

img
Hiện trường vụ việc. Ảnh: H.H

Ngày 23/1, tin từ UBND thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người phụ nữ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông Đỗ Văn Cà và bà Phan Thị Tiếng thường gửi chiếc vỏ máy (phương tiện đi lại trên sông) ở nhà ông Nguyễn Văn Khởi (ngụ khóm 8, thị trấn Trần Văn Thời).

Vào khoảng 19h30 ngày 22/1, bất cẩn trong lúc đẩy chiếc máy vào gầm giường ở trong nhà ông Khởi, bà Tiếng đã để chân vịt máy đụng vào mô tơ bơm nước, dẫn đến bị điện giật.

Hậu quả, bà Tiếng tử vong trên đường đi cấp cứu, còn ông Cà bị thương nhẹ. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định rất có thể là do tai nạn về điện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.