Điều tra

Người phụ nữ tử vong khi đi qua đống rác: Nghi nổ đầu đạn pháo cỡ lớn

27/08/2020, 16:56

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa xác định nguyên nhân ban đầu khiến người phụ nữ tử vong khi đi qua đống rác đang cháy là do đạn pháo nổ.

img
Nội dung báo cáo nhanh về sự việc của UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Chiều 27/8, UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã có thông tin báo cáo nhanh về nguyên nhân khiến 1 người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn khi đang đi qua đám cháy trên tuyến ĐT608 qua địa bàn xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn).

Nội dung báo cáo nhanh cho biết, tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng phát hiện mảnh đạn dày khoảng 0,7cm, cách vị trí hiện trường khoảng 50m. Vụ nổ tạo hố sâu khoảng 40cm, rộng khoảng 1m. Ban đầu cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân vụ nổ và vật liệu nổ nghi là loại đầu đạn pháo cỡ lớn.

Đến nay, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự sau khi thực hiện khám nghiệm tử thi.

img
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, Báo Giao thông có tin, vào khoảng 7h45 sáng 27/8, tại Km 608+950 tuyến ĐT608 qua địa bàn thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, xảy ra vụ nổ lớn khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ, làm hư hỏng 1 chiếc xe máy, 1 ô tô 4 chỗ ngồi, đứt dây điện trung thế, cáp viễn thông.

Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Lê Mi Sa (SN 1983, quê quán tỉnh Thừa Thiên-Huế, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Nạn nhân là Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Eximbank chi nhánh TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.