Xã hội

Người phụ nữ tử vong sau 3 tháng bị chó nhà nuôi cắn

16/08/2022, 11:47

Sau 3 tháng bị chó dại cắn, dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh nhân nữ đã tử vong.

Đó là trường chị H.T.T (SN 1987, ở bản Xà Khía, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, chị T. được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và được chẩn đoán bị bệnh dại, sau đó được trả về nhà và đã tử vong.

Theo điều tra dịch tễ của CDC Quảng Bình, cách đây 3 tháng chị T. bị con chó nuôi trong nhà cắn ở gót chân.

img

Một bệnh nhân nữ tử vong sau 3 tháng chó dại cắm

Trong 3 tháng trước khi tử vong, chị T không có dấu hiệu bất thường. 1 tuần trước khi phát bệnh, chị T. cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, sốt, đau bụng rồi tử vong với chẩn đoán mắc bệnh dại.

Trước đó, cũng tại tỉnh Quảng Bình, hồi đầu tháng 8 cũng vừa xảy ra trường hợp tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn. Nạn nhân là ông N.V.C (SN 1960, trú tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hoá).

Được biết, ông C. cũng không tiêm vaccine phòng bệnh dại sau khi bị chó cắn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.