Xã hội

Người Sài Gòn "co ro" trong cái lạnh đầu năm 2019

02/01/2019, 14:46

Thời tiết TP.HCM se lạnh khiến nhiều người dân ra đường phải mặc áo khoác, quấn khăn để giữ ấm...

7

Nền nhiệt độ tại TP.HCM xuống còn 22 độ C, khiến người dân co ro trong giá lạnh

Không khí lạnh khuếch tán mạnh xuống phía nam khiến nhiệt độ TP.HCM và nhiều tỉnh thành Đông Nam Bộ giảm còn 22 độ C. Với mức nhiệt này, người dân sinh sống và làm việc tại TP.HCM có cảm lạ và thích thú... Nhiều người ra khỏi nhà phải mặc thêm áo khoác, quàng khăn... để giữ ấm. Trong khi đó, những người buôn bán hàng buổi sáng, xe ôm ngồi co ro trong thời tiết se lạnh. Đến trưa nay, dù nhiệt độ đã tăng lên 1 - 2 độ C, nhưng trên đường phố, hình ảnh người dân mang thêm áo ấm, quàng khăn... khi tham gia giao thông cũng khá phổ biến.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ tại TP.HCM trong ngày 2/1 xuống mức thấp nhất là 22 độ C và cao nhất là 25 độ C.

13

Thời tiết tại TP.HCM xuống thấp cộng với mưa phùn ngay từ đầu năm khiến người đi trên đường mặc áo ấm, quàng khăn áo mưa để giữ ấm

14

Các em học sinh đến trường sớm "run rẩy" chờ xe buýt tại bến

2

Bác Trung (bảo vệ) cho biết, sáng nay đi làm sớm thấy lạnh nên phải khoác thêm chiếc áo ấm 

1

Các bảo vệ ngồi co ro khi đang làm việc tại cửa hàng

5

Thời tiết se lạnh khiến một bác xe ôm mang thêm áo ấm khi đang chờ khách

6

 

11

 

4

Thời tiết TP.HCM xuống còn 22 độ C khiến người đi ra đường mang thêm áo ấm để giữ ấm

8
9

Nhiều bậc phụ huynh mặc thêm áo ấm cho các em bé để giữ ấm

12

Nhóm bạn trẻ đang ngồi cà phê cũng phải mặc áo ấm để giữ ấm trong cái lạnh từ đầu năm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.