Hồ sơ tài liệu

Người Syria xúc động với chuyến tàu đầu tiên mang hy vọng về Aleppo

26/01/2017, 10:45
image

Ngày 25/1, hàng trăm người Syria được lên chuyến tàu đầu tiên nối các khu vực trong miền đông TP.Aleppo.

Tất cả các toa tàu tại miền đông Aleppo đ

Tất cả các toa tàu tại miền đông Aleppo đều được trang trí hình ảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Đây là chuyến tàu đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột giữa chính phủ và quân nổi dậy tại TP. Aleppo từ mùa hè năm 2012 khiến thành phố bị chia rẽ thành thành hai phần Đông-Tây.

Toàn bộ các toa tàu đều được trang trí bằng chân dung Tổng thống Bashar al-Assad. Tàu xuất phát từ sân ga Jibreen ở ngoại ô phía Đông Aleppo đến nhà ga Baghdad chính nằm bên trong TP.Aleppo. Bộ trưởng Giao thông Syria Ali Hamoud cho biết, dịch vụ tàu giữa hai nhà ga được nối lại sau “chiến thắng anh hùng của quân đội Syria, mang lại an toàn và ổn định cho toàn thành phố Aleppo”.

Người Syria xúc động và ghi lại hình ảnh

Người Syria xúc động và ghi lại hình ảnh thành phố hoang tàn vì xung đột từ cửa sổ tàu

Suốt chuyến tàu khứ hồi kéo dài 1 giờ đồng hồ, thảm cảnh tại miền đông thành phố hoang tàn vì bom đạn hiện ra trước mắt khiến hành khách trên tàu không khỏi xúc động, ngạc nhiên và rút điện thoại để ghi lại hình ảnh đổ nát.

Người dân chụp ảnh đoàn tàu vào ga tại n

Người dân chụp ảnh đoàn tàu vào ga tại nhà ga Baghdad

Chuyến tàu đầu tiên sau nhiều năm ròng xung đột khiến không chỉ hành khách trên tàu xúc động mà cả những người dân địa phương ở miền đông cũng cảm động. Họ kéo tới gần nơi tàu chạy qua, nhìn chuyến tàu chạy qua, mang theo hy vọng bình yên đang quay trở lại với họ.

Theo Bộ trưởng Giao thông Syria, giới chức phát hiện 40 điểm thiệt hại dọc tuyến tàu. Dịch vụ tàu giữa Aleppo và nhiều thành phố lớn vẫn chưa hoạt động trở lại.  

Xem thêm video đoàn xe sơ tán người Syria khỏi miền Aleppo, Syria

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.