Bóng đá

Người Thái mong HLV Nishino học hỏi thầy Park điều này

30/09/2019, 07:00

Truyền thông Thái Lan cho rằng HLV Nishino không triệu tập 2 cầu thủ quá tuổi đá SEA Games 30 sẽ giúp đội nhà xây dựng lứa trẻ tốt như Việt Nam.

img
HLV Nishino cho biết sẽ không dùng cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 30

Mới đây, cây bút Sitthiporn Longwichian của Fox Sports Thái Lan đã có bài viết đánh giá về quyết định không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 30 nhằm hướng tới mục tiêu lớn hơn là vòng chung kết U23 châu Á 2020 của HLV Akira Nishino.

Trước đó, ở đợt tập trung đầu tháng 9, HLV Nishino triệu tập tới 10 cầu thủ trong độ tuổi U23. Nhiều cái tên được ra sân, thậm chí giành lấy suất chính thức, có thể kể tới như Supachok Sarachat, Supachai Jaided hay Ekanit Panya.

Bên cạnh những Supachai hay Supachok, HLV Nishino còn nắm trong tay nhiều ngôi sao nổi bật ở lứa U23 như Saringkan Promsupa, Anon Amornlertsak hay Ratthanakorn Maikami. Họ đều góp mặt trên tuyển ở những đợt tập trung vừa qua và hứa hẹn sẽ là nòng cốt của bóng đá Thái Lan trong tương lai.

Cây viết Sitthiporn Longwichian bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này và cho rằng bóng đá nước này cần học tập cách làm của HLV Park Hang-seo, đó là xây dựng đội tuyển ngay từ tuyến trẻ.

"Không chỉ ở U23, các cầu thủ này còn được tạo điều kiện tại đội tuyển quốc gia. Điều này sẽ giúp ích cho bóng đá Thái Lan, khi chúng ta có đội ngũ kế cận đủ tốt và sẵn sàng cáng đáng trọng trách tại đội tuyển trong tương lai. Đây là giai đoạn quan trọng với các cầu thủ trẻ. Nếu thể hiện tốt, họ hoàn toàn có thể được HLV Nishino trao cơ hội. Những Supachok, Supachai hay Ekanit đều đã được tạo điều kiện ở vòng loại World Cup vừa qua", tác giả ủng hộ HLV Nishino.

Sitthiporn Longwichian nhấn mạnh thêm: "Nhắc đến lứa U23, hãy nhớ rằng họ chính là tương lai của tuyển Thái Lan. Hãy làm giống như HLV Park Hang Seo, ông từng giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục trước khi lứa cầu thủ này trở thành trụ cột đưa họ lên tầm 'bá chủ' Đông Nam Á, lọt vào tứ kết châu Á đầu năm nay".

Bóng đá Thái Lan đang thay đổi rất nhiều dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino. Hiện, "Voi chiến" đang tạm dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm/2 trận, ghi 3 bàn, chưa lọt lưới bàn nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.