Thời sự Quốc tế

Người thay ông Raul Castro trở thành Bí thư thứ nhất là ai?

20/04/2021, 08:05

Đại hội Đảng lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba đã bầu ra người thay thế ông Raul Castro ở vị trí Bí thư thứ nhất.

img

Ông Miguel Diaz-Canel từng được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba từ năm 2018

Ngày 19/4, theo hãng thông tấn nhà nước Cuba Prensa Latina, cuộc bỏ phiếu bầu Bí thư thứ nhất diễn ra ra trong ngày cuối cùng đại hội Đảng Cộng sản Cuba. Ông Miguel Diaz-Canel được bầu làm Bí thư thứ nhất, thay thế ông Raul Castro.

Ông Diaz-Canel sinh năm 1960 tại thành phố Placetas ở Villa Clara, từng theo học Đại học miền Trung Las Villas năm 1982 và ông tham gia Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba trong 3 năm.

Trước đó, ông Diaz-Canel từng làm lãnh đạo tại tỉnh Villa Clara và Holguin, giữ chức Bộ trưởng Giáo dục đại học. Năm 2012, ông Diaz-Canel từng dẫn đầu phái đoàn Cuba dự Olympic mùa Hè tại London.

Năm 2018, ông Miguel Diaz-Canel nhận chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và được đánh giá là đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới tích cực mở cửa nền kinh tế.

Ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, ông Diaz-Canel đã thúc đẩy cải cách kinh tế, nới lỏng kiểm soát với tầng lớp doanh nhân, chấm dứt hệ thống hai loại tiền tệ.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII tại thủ đô La Habana, Đại tướng Raul Castro cho biết ông sẽ rời vai trò lãnh đạo với tâm thế "đã hoàn thành sứ mệnh và tin tưởng vào tương lai của đất”.

Đại hội Đảng lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra từ ngày 16 tới ngày 19-4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.