Bóng đá

"Người thừa kế" Bầu Đức và "mũi tên" khó chấp nhận

26/07/2021, 10:35

Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Văn Hoàn gây chú ý với những phát ngôn sốc liên quan tới V-League, VPF.

Tại V-League, với cá tính mạnh mẽ, bầu Đức luôn nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc.

img

Ông Trần Văn Hoàn, Chủ tịch CLB Hải Phòng (áo đỏ). Ảnh Công Dụng

Đơn cử như việc ông khẳng định CLB TP.HCM không thể đua vô địch (mùa giải 2019) vì “một thằng béo không đánh lại 5 thằng gầy”.

5 thằng gầy ở đây vị doanh nhân này ám chỉ tới các đội bóng được cho liên quan tới bầu Hiển.

Tuy nhiên, thời gian qua, cùng với việc HAGL thi đấu ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak, bầu Đức cũng ít xuất hiện cùng những phát ngôn sốc.

Thay vào đó, V-League lại xuất hiện một nhân vật khác, “kế thừa” bầu Đức, đó là ông Trần Văn Hoàn, Chủ tịch CLB Hải Phòng.

Mới đây, ông Hoàn cho rằng nên để HAGL và Viettel đá một trận tranh chức vô địch.

Tiếp đó, ông Hoàn nhấn mạnh, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) không có năng lực điều hành, tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và nên… giải tán.

Đầu não của VPF là Hội đồng quản trị do các cổ đông, cụ thể là các CLB chuyên nghiệp bầu ra bằng sự tín nhiệm.

Vậy mà CLB Hải Phòng, một trong số 27 cổ đông của VPF lại đòi giải tán, bầu lại.

Có chi tiết khá đáng lưu tâm, bầu Đức từng chỉ trích rất gay gắt ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT VPF trong quá khứ.

Thậm chí, người đứng đầu HAGL còn khẳng định “ông Tú không biết gì về bóng đá”.

Thật trùng hợp, "mũi tên" của ông Hoàn cũng nhắm vào ông Tú và bộ máy lãnh đạo VPF trong thời điểm công ty này đang căng mình lo toan cho các giải chuyên nghiệp.

Chưa rõ giữa bầu Đức và ông Hoàn có sự liên kết nào hay không, cũng chẳng rõ ông Hoàn phát biểu như trên có thực sự vì lợi ích bóng đá Việt Nam hay không.

Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng, những năm gần đây, dưới sự điều hành của VPF, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam dần cải thiện được hình ảnh, chất lượng.

Bóng đá Việt Nam vốn tồn tại nhiều mối quan hệ chồng chéo, đan xen mà người ngoài cuộc khó hình dung.

Nhưng dù thuộc nhóm lợi ích nào, phe cánh nào thì cũng không nên vì cái riêng mà tấn công cái chung giữa lúc cần chung tay vượt qua khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.