Hồ sơ tài liệu

Người tị nạn lại quấy rối tình dục phụ nữ Đức

01/06/2016, 09:43
image

Ít nhất 26 phụ nữ Đức đã bị sàm sỡ trong lễ hội âm nhạc tại TP.Darmstadt tuần qua.

Lễ hội âm nhạc tại Đức thu hút hơn 100.

Lễ hội âm nhạc tại Đức thu hút hơn 100.000 người tham gia

Song, theo dự doán của cảnh sát, số người bị sàm sỡ sẽ còn nhiều hơn khi đơn trình báo tiếp tục đổ về. Đêm 31/5, đã có thêm 14 phụ nữ trình báo họ bị sàm sỡ trong lễ hội âm nhạc tại Darmstadt (Đức), nâng tổng số người bị tấn công tình dục lên con số 26.

Cảnh sát cáo buộc một nhóm người tị nạn là thủ phạm vụ sàm sỡ hàng loạt này.

Ba người đàn ông đến từ Pakistan trong độ tuổi 28-31, đang xin tị nạn tại Đức đã bị bắt, ít nhất 2 người khác đang bị cảnh sát truy lùng. Tất cả đều bị cám buộc tội lạm dụng tình dục. Cảnh sát Đức đang tiếp tục điều tra, đưa một nhóm người làm mồi nhử và theo sát để phát hiện những kẻ tình nghi. 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh, người Đức vẫn chưa quên được vụ người tị nạn tấn công tình dục hàng trăm phụ nữ trẻ và trộm cướp trong đêm 21/12 tại Cologne, Đức.

Chương trình lễ hội âm nhạc, tổ chức trong 4 ngày tại TP.Darmstadt đã thu hút hơn 100.000 người tham gia.

>> Xem thêm video cô gái bị sàm sỡ giữa đường:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.