Thị trường

Người tiêu dùng Việt tẩy chay hàng Tàu

13/05/2014, 16:10

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên biển Đông khiến nhiều tiểu thương và người tiêu dùng Việt đồng loạt tẩy chay, ngừng bán hàng Tàu.

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên biển Đông khiến nhiều tiểu thương và người tiêu dùng Việt đồng loạt tẩy chay, ngừng bán hàng Tàu.

Người tiêu dùng kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc trên facebook cá nhân
Người tiêu dùng kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc trên facebook cá nhân

Những ngày gần đây, nhiều thành viên trên các diễn đàn, Facebook, bày tỏ sự phản đối với hành động ngang ngược của Trung Quốc thông qua việc không mua, không sử dụng và không bán hàng Tàu.

Anh Lê Minh chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Mọi người hãy cùng tẩy chay hàng Tàu, làm cho hàng Tàu không còn đất sống ở Việt Nam nữa". Tuy nhiên, anh cũng nhận định "Mình không thể nào tẩy chay hết toàn bộ hàng Tàu vì đơn giản có những thứ, không dùng hàng của Tàu thì chúng ta không tìm được hàng khác thay thế, chẳng hạn như đồ chơi cho con. Song, ta càng hạn chế dùng hàng Tàu bao nhiêu càng tốt bây nhiêu".

Tương tự, trên diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ, thành viên metom86... cũng cho rằng: "Nhiều thứ của Tàu xuất sang nước ta rất độc hại như đồ thực phẩm, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, quần áo, hoa quả... Nhân dịp này ,chúng ta hãy cũng nhau tẩy chay, không dùng hàng Tàu, chọn mua hàng Việt Nam để thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc".

Một cửa hàng tại Hà Nội thông báo ngừng bán hàng có xuất xứ từ Trung Quốc bằng tiếng Việt và tiếng Hoa (ảnh Andy Tám)
Một cửa hàng tại Hà Nội thông báo ngừng bán hàng có xuất xứ từ Trung Quốc bằng tiếng Việt và tiếng Hoa (ảnh Andy Tám)

Hàng Trung Quốc từ trước đến nay sống được trên thị trường Việt Nam là bởi giá rẻ. Nhưng trước phong trào kêu gọi mọi người cùng tẩy chay hàng Tàu của người tiêu dùng Việt khiến cho hàng tàu trên thị trường bắt đầu ế ẩm, khó bán hơn. Một số tiểu thương còn cho biết vì ế ẩm quá nên họ đã ngừng nhập và không bán các hàng Tàu nữa.

Ghi nhận của PV tại các chợ trên địa bàn Hà Nội cho thấy, các mặt hàng có xuất xứ Trung Quốc như: đồ chơi, quần áo, rau củ, hoa quả, đồ gia dụng... đang bị người tiêu dùng tẩy chay khiến hàng hóa lâm vào cảnh ế ẩm.

Có mặt tại phố Hàng Mã, Lương Văn Can (Hà Nội) vào thời điểm được cho là mùa làm ăn của các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em khi ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) cận kề, thế nhưng hàng hóa bán ra vẫn rất chậm, nhất là các mặt hàng đồ chơi được nhập từ Trung Quốc.

Chị Nguyễn Thục Anh, chủ một cửa hàng bán đồ chơi trên phố Lương Văn Can, nói rằng mấy ngày gần đây, các mặt hàng đồ chơi xuất xứ Trung Quốc hầu như không bán được. Khách đến mua chỉ thấy hỏi thăm đồ chơi của Việt Nam, cửa hàng giới thiệu chọn mua các loại đồ chơi Tàu có giá rẻ hơn bị từ chối ngay.

Hàng Trung Quốc ế ẩm trên thị trường nên nhiều tiểu thương tuyên bố ngừng bán (ảnh BH)
Hàng Trung Quốc ế ẩm trên thị trường nên nhiều tiểu thương tuyên bố ngừng bán (ảnh BH)

Chị Phạm Thu Phương, tiểu thương chuyên bán hoa quả tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) còn cho biết, mấy ngày gần đây do người dân tẩy chay nên một số loại hoa quả của Tàu như: táo, lê, dưa vàng, nho... ế ẩm, cả ngày không thấy khách hỏi mua.

Trước đây, mấy loại hoa quả này tuy không nhiều người mua, lượng hàng bán ra chỉ bằng 1/3 so với các loại hoa quả nội, song vẫn tiêu thụ được. Giờ, mỗi ngày chị không bán nổi một cân. Nhập táo, lê mỗi loại hai thùng từ ba ngày trước mà chỉ bán được duy nhất hai cân táo cho một khách đi lễ chùa.

"Ế ẩm không bán được, sáng nay tôi dẹp luôn mấy loại hoa quả Tàu không bán nữa. Cửa hàng giờ chỉ còn bán duy nhất các loại hoa quả của Việt Nam", chị Phương nói.

Chị Lê Thị Thúy, tiểu thương bán hoa quả tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho hay, chị đã bắt đầu ngừng không nhập và bán mấy loại hoa quả của Tàu từ ngày hôm qua. Theo chị Thúy, sạp hoa quả của chị bán có đến 90% là các loại hoa quả nội, hoa quả tàu chỉ chiếm khoảng 10%.

Theo VEF

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.