Đời sống

Người từ vùng dịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới được đến Phú Bài

12/08/2020, 22:29

Người từ vùng dịch đến sân bay Phú Bài phải đăng ký trước lịch trình, kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72h tính đến thời điểm lên máy bay.

img
Người dân đang làm thủ tục để lên máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài ngày 1/2/2020

Đây là một trong những điểm đáng chú ý tại Thông báo về việc kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn vừa được tỉnh Thừa Thiên - Huế phát đi vào tối 12/8.

Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, các tỉnh tiếp giáp Thừa Thiên- Huế như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị đã có người nhiễm bệnh.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid-19 hoặc đã từng có mặt tại các thời điểm và địa điểm theo các Thông báo của Bộ Y tế thì phải thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Công dân đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; TP Đông Hà và các huyện Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Gio Linh thuộc tỉnh Quảng Trị và các địa phương được Bộ Y tế, UBND các tỉnh/thành thông báo là điểm dịch sẽ không tiếp nhận vào Thừa Thiên - Huế, trừ các trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đồng ý.

img
Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát y tế trên QL1

Công dân Thừa Thiên - Huế từ các vùng trên trở về phải đăng ký qua mạng trước khi vào Thừa Thiên - Huế để Ban Chỉ đạo Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố nơi đăng ký đến thẩm tra, phê duyệt. Tất cả những người trở về phải được cách ly tập trung. Các trường hợp đến từ các địa phương khác phải đăng ký qua mạng và được chính quyền địa phương phê duyệt.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu tất cả các trường hợp từ vùng dịch đến sân bay Phú Bài phải đăng ký trước lịch trình, phương án đảm bảo phòng dịch, kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72h (tính đến thời điểm lên máy bay) và có ý kiến đồng ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh.

14.979 người từ vùng dịch trở về Huế chưa qua 14 ngày

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đến ngày 12/8, trên địa bàn tỉnh không phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19. Đã tổ chức cách ly y tế tập trung 2.680 trường hợp, trong đó tại các cơ sở y tế 222 trường hợp. Cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 4.813 trường hợp. Khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 3.632 trường hợp. Đã thực hiện xét nghiệm 30.750 mẫu.

Tổng số người từ vùng dịch trở về Thừa Thiên - Huế chưa qua 14 ngày 14.979 người: Đà Nẵng 10.295 người, Quảng Nam 1.088 người, Quảng Ngãi 304 người, TP.HCM 2.032 người, Hà Nội 427 người, Đắk Lắk 280 người, Hà Nam 8 người, Đồng Nai 193 người, Thái Bình 10 người, Bắc Giang 9 người, Lạng Sơn 5 người, Quảng Trị 240 người, Thanh Hóa 44 người, Khánh Hòa 26 người, Hải Dương 18 người.

Trong 13 ca dương tính Covid-19 chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam ra đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2, có 2 bệnh nhân rất nguy kịch, 11 bệnh nhân bệnh nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.