Đời sống

Người từ vùng dịch về Sóc Trăng cách ly tại nhà cũng được hỗ trợ tiền ăn

12/10/2021, 20:53

Người lao động mất việc về Sóc Trăng tránh dịch đang cách ly phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ tiền ăn.

Chiều 12/10, theo thông tin từ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương hỗ trợ tiền ăn cho người dân Sóc Trăng từ vùng dịch trở về địa phương phải cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà và các trường hợp F1 được cách ly tại nhà.

Mức hỗ trợ đối với những người này là 80.000 đồng/người/ngày.

img

Người lao động mất việc về quê ở Sóc Trăng phải cách ly được hỗ trợ tiền ăn.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc hỗ trợ này nhằm giảm bớt phần nào khó khăn. Đồng thời, động viên người dân yên tâm thực hiện các biện pháp phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng, chung tay cùng với tỉnh phòng, chống đại dịch Covid-19.

“Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt dịch lần thứ tư đã bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố, nhất là tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã tác động tiêu cực mọi mặt đời sống xã hội. Đời sống người dân, nhất là người lao động gặp rất nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc”, bà Đào nói.

Cũng theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, những ngày gần đây, tỉnh Sóc Trăng đã đón trên 40.000 người lao động từ TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An… về địa phương. Phần lớn người lao động về địa phương có hoàn cảnh rất khó khăn, đặc biệt khó khăn.

"Hiện nay, tỉnh cũng đã lập 3 bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.200 - 1.500 trường hợp F0, (Bệnh viện Sản - Nhi cũ, Bênh viện Quân Dân y, Bệnh viện 30/4). Và đang dự kiến hình thành thêm một số khu mới ở Trung tâm Văn hóa Hồ Nước Ngọt, khu vực Tỉnh đoàn, thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề... Mỗi đơn vị sẽ tiếp nhận khoảng 200 - 300 trường hợp", bà Đào thông tin thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.