Thời sự Quốc tế

Người ủng hộ Donald Trump xông vào tòa quốc hội, một phụ nữ bị bắn chết

07/01/2021, 06:21

Quốc hội Mỹ cũng chưa thể phân định ông Joe Biden hay ông Donald Trump giành chiến thắng.

img

Các nghị sỹ Mỹ buộc phải tự tìm nơi trú ẩn trong vụ hỗn loạn - ảnh AP.

Theo hãng tin AP, đám đông ủng hộ Trump đạp đổ rào chắn bên ngoài Điện Capitol và tràn vào trong khi Quốc hội Hoa kỳKỳ đang họp để chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Theo báo chí Mỹ, một phụ nữ bị bắn chết trong quá trình hỗn loạn này. Người này đã bị lực lượng hành pháp bắn chết bên trong tòa nhà. Một thiết bị nổ được phát hiện.

Video cảnh tượng hoảng loạn của các nghị sỹ bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ:


img

Cảnh sát và nhân viên an ninh đang cố giữ tấm hàng rào ngăn người biểu tình - ảnh AP.

Người người biểu tình đối đầu với cảnh sát, vẫy cờ ủng hộ ông Donald Trump khi họ xông vào các hội trường của Điện Capitol ngày 6/1.

Hoạt động của những người ủng hộ Trump đã làm gián đoạn cuộc họp của chứng nhận kết quả bầu cử của quốc hội.

img

Một người ủng hộ ông Trump lao qua khu vực hàng rào an ninh - ảnh AP.

Các thượng nghị sĩ được sơ tán, một số Hạ nghị sĩ Mỹ thông báo rằng họ đang trú ẩn trong văn phòng của mình.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết khoảng 1.100 thành viên Vệ binh Quốc gia Đặc khu Columbia được huy động để hỗ trợ thực thi pháp luật tại Điện Capitol.

img

Lực lượng cảnh sát chống bạo động của Mỹ buộc phải sử dụng vũ lực để trấn áp những người nổi loạn.

Tổng thống đắc cử Joe Biden lập tức đã gọi đây là một cuộc nổi loạn và yêu cầu ông Donald Trump ngay lập tức lên truyền hình quốc gia để thúc giục những người ủng hộ mình ngừng bao vây Điện Capitol.

img

Một số nghị sỹ Mỹ phải nằm và cúi rạp người vì sợ có thiết bị nổ - ảnh AP.

"Nền dân chủ của chúng ta đang chịu sự tấn công chưa từng có" ông Joe Biden tuyên bố tại bang quê nhà Delaware."Cảnh tượng hỗn loạn tại Điện Capitol không phản ánh một nước Mỹ thực sự. Đây không phải là bất đồng chính kiến. Đây là rối loạn, hỗn loạn và gần như là nổi loạn. Nó phải kết thúc ngay bây giờ" - ông Joe Biden nói.

img

Lực lượng cảnh sát chống bạo động của Mỹ buộc phải sử dụng vũ lực để trấn áp những người nổi loạn - ảnh AP

img

Lực lượng an ninh bảo vệ tòa nhà Quốc hội Mỹ ở vòng ngoài đã có mọt ngày rất vất vả - ảnh AP.

img

Lực lượng an ninh có vũ trang hạng nặng ở phía trong tòa nhà Quốc hội - ảnh AP.


Trong khi đó, ở bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh rằng cuộc biểu tình "bị đánh cắp". Ông chủ Nhà Trắng nói "không bao giờ nhận thua" và kêu gọi người ủng hộ tuần hành đến Điện Capitol.

img

Ông Donald Trump có bài phát biểu bên ngoài Nhà Trắng.

Tuy nhiên, sau khi hỗn loạn xảy ra, Tổng thống Donald Trump đăng video trên Twitter kêu gọi người ủng hộ rời tòa nhà Quốc hội Mỹ.

"Chúng ta phải có sự yên bình. Vì vậy, hãy về nhà. Chúng tôi yêu các bạn, các bạn rất đặc biệt" - ông Trump kêu gọi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.