Showbiz

Người Việt đầu tiên xuất hiện trong sách Kỷ lục Guinness 2016

18/01/2016, 13:03

Nguyễn Hà Đông – tác giả trò chơi “Flappy Bird” là người Việt duy nhất xuất hiện trong sách Guinness 2016.

ky-luc-1_2_2m0ll0i8bk608
Nguyễn Hà Đông - tác giả trò chơi gây sốt cộng đồng mạng.

Ngoài ra, trong cuốn sách kỷ lục Guinness 2016, Việt Nam còn được nhắc đến với tư cách là quốc gia có tỉ lệ sinh đôi thấp nhất thế giới.

Trong cuốn sách Kỷ lục Guinness 2016, Nguyễn Hà Đông được mô tả khá chi tiết về cuộc đời cũng như sự ra đời của “Flappy Bird”.

Nguyễn Hà Đông biết đến là một cậu bé đam mê chơi game từ nhỏ và được cha mẹ mua cho một bộ trò chơi của hãng Nitendo. Năm 16 tuổi, anh gây ấn tượng sau khi hoàn thành một khoá đào tạo lập trình game tại công ty Punch Entertainment.

Nhằm tới đối tượng người chơi đi tàu xe có một tay rảnh rỗi, không làm gì. Vào tháng 5/2013, Flappy Bird được đưa lên Apple Store và nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng,

Được biết, ứng dụng này đã giúp cho tác giả bỏ túi khoảng 50.000 USD /ngày. Tuy nhiên, tới ngày 10/2/2014, Nguyễn Hà Đông quyết định gỡ trò chơi khỏi AppleStore.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.