Thời sự

Người Việt ở nước ngoài tiếp tục tuần hành, biểu tình vì Hoàng Sa

19/05/2014, 11:33

Cộng đồng người Việt trên toàn thế giới tiếp tục hướng về quê nhà bằng cách xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt trên toàn thế giới tiếp tục hướng về quê nhà bằng cách xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 18/5, khoảng 1.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Anh cùng với người thân và bạn bè của mình đã tham gia cuộc biểu tình phản đối mạnh mẽ hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) cùng các tàu vũ trang và máy bay hộ tống vào Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam + )
Ngày 18/5, khoảng 1.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Anh cùng với người thân và bạn bè đã tham gia cuộc biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 (Haiyang Shiyou-981) cùng các tàu vũ trang và máy bay hộ tống vào Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam + )
Cuộc biểu tình diễn ra đến 16 giờ cùng ngày một cách trật tự và ôn hòa. Đến cuối buổi biểu tình, bà con kiều bào đã đồng loạt quyên góp được hơn 5.500 bảng Anh để ủng hộ lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đang làm nhiệm vụ bảo vệ, thực thi luật pháp trên vùng biển Việt Nam. (Ảnh: Vietnam + )
Cuộc biểu tình diễn ra đến 16 giờ cùng ngày một cách trật tự và ôn hòa. Đến cuối buổi biểu tình, bà con kiều bào đã đồng loạt quyên góp được hơn 5.500 bảng Anh để ủng hộ lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đang làm nhiệm vụ bảo vệ, thực thi luật pháp trên vùng biển Việt Nam. (Ảnh: Vietnam + )
Trong ngày 18/5, cộng đồng người Việt trên cả ba miền của Hàn Quốc đã tổ chức míttinh, tuần hành tại nhiều khu vực trên khắp cả nước để phản đối các hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) tại khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam +)
Trong ngày 18/5, cộng đồng người Việt trên cả ba miền của Hàn Quốc đã tổ chức míttinh, tuần hành để phản đối các hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) tại khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam +)
Tại thủ đô Seoul, theo thống kê của cơ quan an ninh, gần 3.000 người tập trung tại khu vực cách Đại sứ quán Trung Quốc 100 m, từ lúc 13h. Tại đây, họ đã đọc bản tuyên bố của Hội Người Việt tại Hàn Quốc bằng ba thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh. (Ảnh: Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc)
Tại thủ đô Seoul, theo thống kê của cơ quan an ninh, gần 3.000 người tập trung tại khu vực cách Đại sứ quán Trung Quốc 100 m, từ lúc 13h. Tại đây, họ đã đọc bản tuyên bố của Hội Người Việt tại Hàn Quốc bằng ba thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh. (Ảnh: Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc)
Tại Busan, sáng 18/5, khoảng 1.200 người Việt Nam đã có mặt tại công viên trước cửa nhà ga Busan, mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ và giơ cao những tấm biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi Việt Nam được thể hiện bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. (Ảnh: Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc)
Tại Busan, sáng 18/5, khoảng 1.200 người Việt Nam đã có mặt tại công viên trước cửa nhà ga Busan, mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ và giơ cao những tấm biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi Việt Nam được thể hiện bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. (Ảnh: Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc)
Đông đảo học sinh, sinh viên tại Busan đã hát vang những ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi hòa bình và tình đoàn kết. Đoàn tuần hành còn có sự tham gia của một số người Hàn Quốc. Theo đại diện của Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, các cuộc biểu tình tại đây đều mang tính chất ôn hòa và được tổ chức dưới sự cho phép của chính quyền an ninh sở tại. (Ảnh: Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc).
Đông đảo học sinh, sinh viên tại Busan đã hát vang những ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi hòa bình và tình đoàn kết. Đoàn tuần hành còn có sự tham gia của một số người Hàn Quốc. Theo đại diện của Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, các cuộc biểu tình tại đây đều được tổ chức dưới sự cho phép của chính quyền an ninh sở tại. (Ảnh: Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc).

 

Đoàn tuần hành tại tỉnh Chonnam Gwangju có hơn 300 người. Họ tập trung bên ngoài và diễu hành cách tòa nhà Lãnh sự quán Trung Quốc khoảng 100 m. Trong ảnh, các sinh viên trong đoàn tuần hành đang mang theo khẩu hiệu
Đoàn tuần hành tại tỉnh Chonnam Gwangju có hơn 300 người. Họ tập trung bên ngoài và diễu hành cách tòa nhà Lãnh sự quán Trung Quốc khoảng 100 m. Trong ảnh, các sinh viên trong đoàn tuần hành đang mang theo khẩu hiệu "Việt Nam kêu gọi hòa bình" được viết bằng ba thứ tiếng. Ảnh: Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc).
Ngày 18/5, tại Pretoria, cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề “Kỷ niệm lần thứ 124 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng về Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu.” Tại buổi gặp mặt, nhiều đại diện cộng đồng đã bày tỏ phẫn nộ trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông, khẳng định đó là những hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, ủng hộ các hoạt động của Đảng và Nhà nước Việt Nam đòi Trung Quốc phải dỡ bỏ ngay lập tức giàn khoan nói trên. (Ảnh: Vietnam +)
Ngày 18/5, tại Pretoria, cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề “Kỷ niệm lần thứ 124 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng về Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu.” Tại buổi gặp mặt, nhiều đại diện cộng đồng đã bày tỏ phẫn nộ trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông, ủng hộ các hoạt động của Đảng và Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Vietnam +)
Cũng trong ngày 18/5, cộng đồng người Việt, học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập và công tác tại Italy cũng như nhiều người bạn Italy yêu Việt Nam đã tổ chức buổi biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Rome nhằm phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) ở vùng biển thuộc thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam +)
Cũng trong ngày 18/5, cộng đồng người Việt, học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập và công tác tại Italy cũng như nhiều người bạn Italy yêu Việt Nam đã tổ chức buổi biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Rome nhằm phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển thuộc thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam +)
Đoàn người biểu tình tập trung gần Đại sứ quán Trung Quốc giương cao các biểu ngữ, băng rôn bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Italy với nội dung khẳng định hàng động sai trái của Trung Quốc, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và rút ngay giàn khoan trái phép khỏi lãnh thổ của Việt Nam. Đông đảo những người tham gia đã hô vang khẩu hiệu “Việt Nam yêu hòa bình”, “Đả đảo Trung Quốc”, “Phản đối Trung Quốc” “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”...bằng tiếng Việt, tiếng Italy và hát vang các ca khúc ca ngợi sự đoàn kết, tinh thần đấu tranh của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Vietnam +)
Đoàn người biểu tình tập trung gần Đại sứ quán Trung Quốc giương cao các biểu ngữ, băng rôn bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Italy với nội dung khẳng định hành động sai trái của Trung Quốc, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và rút ngay giàn khoan trái phép khỏi lãnh thổ của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam +)
Hưởng ứng phong trào biểu tình ôn hòa của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hàng trăm học sinh sinh viên và kiều bào đang sinh sống tại Hà Lan hôm qua tập trung tại Quảng trường Nhà ga trung tâm thành phố The Hague, Hà Lan, trong cuộc tuần hành hướng về Biển Đông. (Ảnh: VnExpress)
Hưởng ứng phong trào biểu tình ôn hòa của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hàng trăm học sinh sinh viên và kiều bào đang sinh sống tại Hà Lan hôm qua tập trung tại Quảng trường Nhà ga trung tâm thành phố The Hague, Hà Lan, trong cuộc tuần hành hướng về Biển Đông. (Ảnh: VnExpress)
Trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan, hai đại diện người Việt, gồm đại diện cho khối học sinh sinh viên và đại diện cho khối kiều bào đang sinh sống tại Hà Lan đã có bài phát biểu ngắn gọn bằng tiếng Anh và tiếng Hà Lan về mục đích của cuộc diễu hành hòa bình. Bài phát biểu thể hiện sự phản đối của người Việt Nam trước những hành vi của chính phủ Trung Quốc thời gian gần đây, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và các nước láng giềng. (Ảnh: VnExpress)
Trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan, hai đại diện người Việt, gồm đại diện cho khối học sinh sinh viên và đại diện cho khối kiều bào đang sinh sống tại Hà Lan đã có bài phát biểu ngắn gọn bằng tiếng Anh và tiếng Hà Lan về mục đích của cuộc diễu hành hòa bình. Bài phát biểu thể hiện sự phản đối của người Việt Nam trước những hành vi của chính phủ Trung Quốc thời gian gần đây, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và các nước láng giềng. (Ảnh: VnExpress)
Tại thành phố Brisbane, bang Queensland, Australia, gần 100 sinh viên, bà con Việt kiều cùng bạn bè quốc tế tham gia đồng hành trong hoạt động hướng về Việt Nam. Chương trình do nhóm sinh viên Brisbane tổ chức, được sự thông qua của Sở Cảnh sát Queensland và Hội đồng thành phố Brisbane. (Ảnh: VnExpress)
Tại thành phố Brisbane, bang Queensland, Australia, gần 100 sinh viên, bà con Việt kiều cùng bạn bè quốc tế tham gia đồng hành trong hoạt động hướng về Việt Nam. Chương trình do nhóm sinh viên Brisbane tổ chức, được sự thông qua của Sở Cảnh sát Queensland và Hội đồng thành phố Brisbane. (Ảnh: VnExpress)
Dòng người đi qua Quảng trường King George, Tòa Thị chính Brisbane và dừng lại trước văn phòng Lãnh sự Trung Quốc tại Brisbane. Họ vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam và trả lại hòa bình cho khu vực Biển Đông. Hòa trong không khí phản đối ôn hòa là những khúc ca hào hùng của dân tộc như Nối vòng tay lớn, Hát mãi khúc quân hành. (Ảnh: VnExpress)
Dòng người đi qua Quảng trường King George, Tòa Thị chính Brisbane và dừng lại trước văn phòng Lãnh sự Trung Quốc tại Brisbane. Họ vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam và trả lại hòa bình cho khu vực Biển Đông. (Ảnh: VnExpress)
Trước đó, vào sáng 17/5, hơn 200 kiều bào và người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Bỉ đã tham gia cuộc biểu tình ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tham gia cuộc biểu tình không chỉ có người Việt Nam mà còn có không ít người Bỉ và nhiều nước khác ủng hộ Việt Nam. (Ảnh: Tiền Phong)
Trước đó, vào sáng 17/5, hơn 200 kiều bào và người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Bỉ đã tham gia cuộc biểu tình ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ. (Ảnh: Tiền Phong)
Theo ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, mục tiêu của cuộc biểu tình là để “góp sức cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”. Đoàn biểu tình đã đọc bản tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển của Việt Nam bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Hà Lan và cử 5 thành viên gửi Kháng nghị thư vào hòm thư của Đại sứ quán Trung Quốc. (Ảnh: Tiền Phong)
Theo ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, mục tiêu của cuộc biểu tình là để “góp sức cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”. Đoàn biểu tình đã đọc bản tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển của Việt Nam bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Hà Lan và cử 5 thành viên gửi Kháng nghị thư vào hòm thư của Đại sứ quán Trung Quốc. (Ảnh: Tiền Phong)
Bá tước De Crombrugghe của vùng Namur, miền nam nước Bỉ phát biểu ủng hộ Việt Nam. (Ảnh: Tiền Phong)
Bá tước De Crombrugghe của vùng Namur, miền nam nước Bỉ phát biểu ủng hộ Việt Nam. (Ảnh: Tiền Phong)
Trong 2 ngày 17-18/5, hoạt động tuần hành và biểu tình ôn hòa của được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng được tổ chức tại Pháp, Mỹ, Ba Lan, Sloviakia, Đức, Hungary.
Trong 2 ngày 17-18/5, hoạt động tuần hành và biểu tình ôn hòa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng được tổ chức tại Pháp, Mỹ, Ba Lan, Sloviakia, Đức, Hungary

P.V (Tổng hợp) 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.