Xã hội

Người Việt từ nước ngoài về cách ly tập trung tại Huế tăng lên 2.044 người

27/03/2020, 20:57

Ngày 27/3, số lượng cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài về tại Thừa Thiên- Huế là 2.044 người, tăng hơn gấp đôi so với ngày 25/3.

img
Một trong những khu vực cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài về tại Thừa Thiên- Huế

Trong 2.044 người Việt Nam từ nước ngoài (Lào) về cách ly tập trung ở Thừa Thiên- Huế, tại Trường Quân sự tỉnh 266 người, Trường Cao đẳng Nghề 23 là 431 người, Trung đoàn 176 là 181 người, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) 1.166 người.

Đáng chú ý, số lượng cách ly người Việt Nam từ nước ngoài về tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Thừa Thiên- Huế ngày 23/3 và 677 người, đến ngày 24/3 là 878 người, ngày 25/3 là 1.003 người, ngày 26/3 là 1.615 và ngày hôm nay (27/3) tăng lên với 2.044 người.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 27/3, Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung các cơ sở cách ly tập trung, bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo tiếp nhận cách ly 8.000- 10.000 người.

img
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay (Quảng Trị) theo quy định, những công dân Thừa Thiên- Huế cũng được xe CSGT Quảng Trị dẫn đường vào tận nơi được bố trí cách ly tại Thừa Thiên- Huế

Để đảm bảo điều kiện hoạt động của các khu cách ly tập trung này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát các nhu cầu cấp bách phục vụ hoạt động của từng cơ sở để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh; có biện pháp, giải pháp quản lý các đối tượng cách ly ngay từ khâu tiếp nhận tại cửa khẩu hoặc nơi tiếp nhận đối tượng cần cách ly.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lập hồ sơ sức khỏe của từng cá nhân được cách ly để đảm bảo tính pháp lý, khoa học, phục vụ công tác quản lý, giám sát dịch tễ; quy định cụ thể các chỉ dẫn, yêu cầu an toàn cũng như hỗ trợ các phương tiện bảo hộ y tế cần thiết để đảm bảo an toàn sinh học cho lực lượng tham gia phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung.

img
Sau "lệnh" tạm đóng cửa quán cà phê, nhà hàng... từ ngày 27/3, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế nói chung và "khu phố Tây" TP Huế trở nên "vắng lạ"

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế, hiện nay số lượng bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2 là 4 người, trong đó có 2 bệnh nhân được đưa từ Quảng Nam ra điều trị. Số lượng đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 là 2 người (giảm 2 trường hợp là vợ của 2 bệnh nhân từ Quảng Nam đủ thời gian cách ly 14 ngày).

Số lượng cách ly tập trung tại Sun & Sea Resort 1 người; cách ly tại các sơ sở y tế cấp huyện 40 người (TP Huế 20, Hương Thủy 5, Phú Lộc 11, Phú Vang 2, Hương Trà 1, A Lưới 1); cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi 23 người; cách ly tại cảng Chân Mây 2 người. Giám sát tại nơi ở/lưu trú 589 người.

Trong ngày 27/3, Thừa Thiên- Huế đã lấy mẫu 161 trường hợp (lần 1) và 23 trường hợp (lần 2). Đang chờ kết quả xét nghiệm 275 mẫu lần 1 và 23 mẫu lần 2. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho 701 người, lần 2 cho 80 người.

Kết quả xét nghiệm (lần 1) có 2 trường hợp dương tính (ngày 8/3- bệnh nhân thứ 30 và ngày 14/3- bệnh nhân thứ 49), 424 trường hợp âm tính và 275 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm; lần 2 có 57 mẫu âm tính, 23 mẫu chờ kết quả.

Tất cả bệnh nhân và các đối tượng cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hiện tại sức khỏe ổn định. Riêng có 1 bệnh nhân nữ người Anh (đã xét nghiệm âm tính) đang cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 có bệnh tim mạch, huyết áp nặng..., hiện đang được điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.