Thế giới

Nguy cơ chiến tranh tái diễn ở Châu Âu

21/03/2014, 11:15

Hôm qua, tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz cảnh báo nguy cơ chiến tranh trở lại với châu Âu.

Hôm qua, tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz cảnh báo nguy cơ chiến tranh trở lại với châu Âu.
 Ông Schulz nói: "Tất cả những ai nghĩ rằng chiến tranh hay nguy cơ chiến tranh không còn là vấn đề thì hãy tỉnh ngộ... Với những gì đang diễn ra, chúng tôi nói về nguy cơ của một cuộc xung đột vũ trang".

Ông Martin Schulz - Chủ tịch Nghị viện châu Âu
Ông Martin Schulz - Chủ tịch Nghị viện châu Âu

Theo ông  Schulz, Nga khi sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào nước này thể hiện một "chiều hướng mới" và "tham vọng" của Nga không chỉ giới hạn ở Crimea, và do vậy "phải đáp trả bất kỳ bước đi mới nào của Chính phủ Nga bằng những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn", thậm chí dẫn tới một cuộc đối đầu kinh tế lớn giữa Nga với Phương Tây.

Trước Hội nghị thượng đỉnh nói trên, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ chưa vội thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. 


Và lãnh đạo các nước sẽ thảo luận mở rộng các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân mà châu Âu cho là có liên quan trực tiếp tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ngoài ra, EU cũng sẽ xem xét khả năng trừng phạt kinh tế, nhưng thông qua một lệnh trừng phạt tại hội nghị sắp diễn ra này hiện là "quá sớm".

Quang Minh (Theo Reuters, France24)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.