Giao thông

Nguy cơ dừng thí điểm cảng mở vì thiếu cơ chế

01/06/2018, 18:44

Dù có nhiều tiềm năng, nhưng cảng mở vẫn đứng trước nguy cơ dừng thí điểm do thiếu cơ chế triển khai.

IMG_0161

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công chủ trì cuộc họp

Chiều nay (1/6), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công chủ trì cuộc họp về áp dụng mô hình cảng mở và đề xuất của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Theo ông Ngô Minh Thuấn, Phó tổng giám đốc TCT Tân cảng Sài Gòn, sau khi có Quyết định 37/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái, đơn vị đã xây dựng khu vực cảng mở với diện tích hơn 12.000 m2; dung lượng chứa được 874 Teus, góp phần thúc đẩy sự phát triển của vận tải đa phương thức và dịch vụ phân phối hàng hóa (từ cửa đến cửa).

“Sau 12 năm thực hiện, sản lượng hàng trung chuyển nguyên container thông qua cảng mở tăng 486%, từ 22.150 teus (2006) lên 107.728 teus (2017). Riêng 4 tháng đầu năm 2018, khối lượng loại hàng hóa này thông qua đạt gần 28.000 Teus”, ông Thuấn nói và cho biết, với tiềm năng sẵn có, có thể nhân rộng ra khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải. Tuy nhiên, 12 năm qua, cảng mở vẫn chỉ là mô hình thí điểm, quy mô còn hạn hẹp, thiếu văn bản hướng dẫn về quy trình thủ tục hải quan; thuế thu nhập; Đại lý có hàng hóa xuất nhập hoặc trung chuyển, quá cảnh tại khu vực cảng mở gặp khó về chứng từ thanh toán.

“Thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn Bộ GTVT báo cáo, tham mưu Thủ tướng xây dựng riêng một Nghị định quy định về vấn đề này để phát triển cảng mở xứng với tiềm năng”, ông Thuấn đề xuất.

Trước những vướng mắc liên quan đến quá trình thí điểm cảng mở và khó khăn của doanh nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công giao Vụ pháp chế (Bộ GTVT) phối hợp với Cục Hàng hải VN dự thảo báo cáo và đề xuất tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quyết định 37/2006 thí điểm cảng mở của Thủ tướng.

“Các đơn vị cần đánh giá tổng thể thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất cụ thể cơ chế tháo gỡ. Từ đó, Bộ GTVT mới có cơ sở để đề xuất Chính phủ nên dừng hay không. Trường hợp dừng thí điểm, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa ra mô hình mới, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”, Thứ trưởng Công nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.