Hồ sơ tài liệu

Nguy cơ nhà máy hoá chất tại Houston phát nổ sau bão Harvey

01/09/2017, 08:27

Nhà máy hoá chất bị ngập nước vì bão Harvey có nguy cơ phát nổ.

Hình ảnh bản đồ vệ tinh cho thấy vị trí

Hình ảnh bản đồ vệ tinh cho thấy vị trí nhà máy sản xuất hoá chất Arkema

Ngày 31/8, hãng tin Fox News dẫn lời đại diện công ty hoá chất Arkema Inc. của Pháp tại thị trấn Crosby, Houston cho biết, nhà máy này bị ngập nước vì bão Harvey, đã mất điện từ cuối tuần trước còn các máy phát điện vẫn ngập trong làn nước lụt dẫn đến hoá chất không được làm lạnh trở nên dễ phát nổ khi nhiệt độ tăng.

“Ngọn lửa có thể bùng phát. Nó tương đương như một vụ cháy nhiên liệu” – đại diện công ty, bà Janet Smith cho biết. Giám đốc điều hành công ty, ông Rich Rowe còn cho rằng, không có cách nào để ngăn chặn vụ nổ.

Tuy nhiên, Arkema đang sử dụng nhiều biện pháp ngăn chặn và giảm nhẹ thiệt hại tại nhà máy.

Arkema là công ty chuyên sản xuất peroxit hữu cơ, hợp chất được sử dụng để sản xuất mọi thứ từ dược phẩm đến các vật liệu xây dựng. “Khi nhiệt độ tăng, kết cấu tự nhiên của những vật liệu sẽ tan rã. Một làn khói trắng sẽ toả ra và bốc cháy. Vì vậy, khả năng cháy là chắc chắn sẽ xảy ra chỉ chưa biết là khi nào" - đại diện Arkema cho biết. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.