Xã hội

Nguy cơ vỡ đê, TP Vinh di dời khẩn cấp 4.000 dân

13/10/2017, 14:32

Khoảng 4.000 dân ở Nam TP Vinh đang được yêu cầu di dời khẩn cấp vì nguy cơ vỡ đê.

DSC_0523

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương cùng gia cố đê

Ngày 13/10, những cơn mưa lớn kéo dài vào buổi sáng khiến mực nước sông Vinh tiếp tục dâng cao đe dọa hệ thống đê ở khu vực Phường Vinh Tân, Tp Vinh. Trong đó, có nhiều đoạn nước ngấm qua thân đê tràn vào khu dân cư gây ngập úng. Một số vị trí đê xung yếu ở phía nam Cầu Tân Phượng bị xói lở có nguy cơ vỡ cao. Trước tình hình đó, UBND TP Vinh đã phải cử lực lượng, cùng phương tiện xuống hộ đê, đồng thời tổ chức di dời khẩn cấp khoảng 4.000 dân ở phường này đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, mặc dù trời mưa nặng hạt, nhưng các chiến sĩ bộ đội Quân khu 4 và công an TP Vinh vẫn tích cực đưa cọc tre, bao cát tới vị trí đê yếu để gia cố. Mực nước sông Vinh lúc này tiếp tục dâng nhanh, nước chỉ cách mặt đê chưa đầy 1m, có vị trí nước đã mấp mé mặt đê. Ở khu vực dân cư phía trong đê, bắt đầu xảy ra ngập do nước ngấm qua thân đê vào khu dân cư.

Khoảng 500 người cùng tham gia hộ đê, số còn lại trực tiếp đi tới từng hộ gia đình vận động người dân sơ tán trước nguy cơ nước dâng đê vỡ.

 Video: Bộ đội, công an Nghệ An hộ đê cứu hàng trăm ngôi nhà khỏi cơn lũ dữ (thực hiện: Sỹ Hòa)

Tại khối Yên Cư, Phường Vinh Tân nhiều ngôi nhà đã bị ngập sâu. "Nhiều ngôi nhà ngập sâu, không có chỗ cao để chuyển tài sản lên. Chúng tôi phải giúp họ vận chuyển qua nhà khác", trung tá Nguyễn Trí Phượng, Phó trưởng Công an phường Vinh Tân nói.

Khối Tân Phượng, công tác sơ tán dân và di dời tài sản cũng đang được thực hiện rất khẩn trương. Một số gia đình bị nước ngập bao quanh nhà, buộc lực lượng chức năng phải đưa thuyền vào giúp dân di dời tài sản. Người già, trẻ em, những vật nuôi có giá trị được ưu tiên di dời trước. Số dân thuộc phường này phải di dời khẩn cấp lên tới 4.000 dân. Dự kiến công tác di dời phải hoàn thành ngay trong ngày hôm nay.

 Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại:

DSC_0514

Lực lượng chức năng tập trung ở Nam cầu Tân Phương để cứu đoạn đê có nguy cơ sắp vỡ

DSC_0519

Mọi người cùng đội mưa để xúc cát vào bao tải

DSC_0540

Sau đó vác tới vị trí đê bị sói lở cách đó khoảng 100m

DSC_0521

Hàng trăm người cùng tham gia cứu đê

DSC_0523

Các vị trí đê yếu được kè, đắp thêm bao cát

DSC_0535

Nước dâng sát mặt đê nên công tác hộ đê được thực hiện rất khẩn trương

4_161214

Chính quyền cùng công an địa phương đi đến từng nhà để thông báo lệnh di dời khẩn cấp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.