Tâm sự

Nguy cơ "vỡ tim"vì ly dị

18/04/2015, 04:40

Những phụ nữ đã ly dị nhiều khả năng dễ bị lên cơn đau tim

image
Phụ nữ yếu ớt hẳn so với cánh đàn ông trong khoản ly dị. Ảnh: Reuters

 Sức khỏe nữ giới bị ảnh hưởng nặng nề hơn sau mỗi lần chia tay so với nam giới, theo báo cáo đăng trên chuyên san Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những phụ nữ trải qua 2 lần ly dị hoặc hơn đối mặt với nguy cơ đau tim cao gần gấp đôi so với nhóm hạnh phúc với hôn nhân.

Cụ thể, nguy cơ lên cơn đau tim cao gấp 24% ở phụ nữ ly dị một lần, và 10% ở đàn ông lâm vào tình trạng tương tự.

Trong khi đó, những người ly dị nhiều lần đối mặt với nguy cơ cao 77% bị đau tim, so với 30% ở cánh đàn ông. 

Để rút ra kết luận trên, các chuyên gia của Trường Y Duke thuộc Đại học Durham ở Bắc Carolina (Mỹ) đã phân tích tình trạng sức khỏe và hôn nhân của 15.827 người tuổi từ 45 đến 80, từng kết hôn ít nhất 1 lần trong giai đoạn 1992-2010. Khoảng 1/3 số người tham gia từng chia tay chồng/vợ tối thiểu 1 lần trong suốt 18 năm nghiên cứu.

Trợ lý giáo sư Matthew Dupre cho hay ly dị là tác nhân chính gây stress, và ai cũng biết rằng những người từng chấm dứt hôn nhân thường đối mặt với các nguy cơ về sức khỏe.

Tuy nhiên, đây là một trong những báo cáo đầu tiên phân tích ảnh hưởng tích lũy của sự ly hôn trong giai đoạn dài, theo hãng tin BBC ngày 15.4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.