An ninh hình sự

Nguyên Bí thư huyện bị đề nghị 12 tháng tù giam

04/07/2014, 10:02

Ngày 3/7, kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Báo Giao thông số 105, ngày 2/7 thông tin) chuyển sang phần tranh luận.

Các bị cáo nghe đại diện VKSND tỉnh Đồng Tháp luận tội
Các bị cáo nghe đại diện VKSND tỉnh Đồng Tháp luận tội


Đại diện VKSND tỉnh Đồng Tháp vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng và đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau: Nguyễn Hồng Lâm, nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự, mức án từ 6 đến 12 tháng tù giam; Ngô Xuân Cảnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy và Nguyễn Quốc Hưng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, mức án từ 6 đến 9 tháng tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bị cáo Dương Trung Kỉnh, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Hồng Ngự, mức án từ 6 đến 9 tháng tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

7 bị cáo còn lại, gồm: Dương Tấn Quốc bị đề nghị mức án 24 đến 36 tháng tù giam; Phan Thanh Dân, Lương Công Thành, Nguyễn Hoàng Hải cùng mức án từ 15 đến 20 tháng tù giam; Phạm Thanh Sơn mức án từ 20 đến 24 tháng tù giam; Nguyễn Văn Mương mức án từ 20 đến 25 tháng tù giam và Nguyễn Minh Triết mức án từ 6 đến 9 tháng tù giam về tội “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Ngoài ra, các bị cáo Lương Công Thành còn bị đề nghị hình phạt bổ sung 50 triệu đồng, hai bị cáo Dương Tấn Quốc và Phan Trung Dân bị phạt mỗi người 100 triệu đồng và các bị cáo Phan Thanh Sơn, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải mỗi người bị phạt 150 triệu đồng. Các bị cáo và những người có liên quan khác phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính hơn 12,483 tỷ đồng.


Dự kiến, ngày 7/7, tòa tuyên án.

Hồng Thủy

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.