Pháp đình

Nguyên cán bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng gây tai nạn chết người lãnh 18 tháng tù

10/05/2019, 13:30

Trong lúc vượt, do thiếu quan sát nên nguyên cán bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng đã gây tai nạn, khiến nạn nhân tử vong 1 ngày sau đó.

img
Bị cáo Mai Hoàng Duy Hậu tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Ngày 10/5, TAND huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Mai Hoàng Duy Hậu (32 tuổi, ngụ phường 3, TP. Sóc Trăng), nguyên cán bộ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, vào chiều 6/12/2016, Hậu đến nhà ông Lưu Hòa Bình, cựu Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng) ở huyện Thạnh Trị để dự đám hỏi. Tại đây, Hậu có uống 2 ly bia.

Tối cùng ngày, Hậu chạy xe máy về nhà ở TP. Sóc Trăng. Khi đến địa phận ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), Hậu phát hiện phía trước có xe giường nằm đậu sát lề đường gần Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trường Thành, nên đã tránh sang trái để vượt qua.

Trong lúc vượt, do không chú ý quan sát phía trước, nên Hậu đã tông vào ông L.K.Th., khiến nạn nhân ngã ra đường bất động, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu, nhưng đến chiều hôm sau ông Th. đã tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Hoàng Duy Hậu 18 tháng tù giam. Đồng thời, buộc Hậu phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền trên 185 triệu đồng. Ngoài ra, HĐXX cũng buộc Hậu có nhiệm vụ trợ cấp cho cha, mẹ nạn nhân mỗi người trên 650.000 đồng mỗi tháng, do cha và mẹ ông Th. đã quá tuổi lao động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.