Pháp đình

Nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất ở Hậu Giang lừa bán nền TĐC

29/07/2022, 13:52

Nguyên cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang lừa bán nền tái định cư cho dân, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Sau hơn 1 ngày đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, sáng 29/7, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên án đối với nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) và 8 đồng phạm.

img

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Thanh Hòa (SN 1986, ngụ TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp; Ngô Hoàng Thạnh (SN 1985); Ngô Bé Tám (SN 1986); Ngô Hoàng Thiết (SN 1991); Nguyễn Văn Khoa (SN 1984).

Những bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Huyền (SN 1980), Nguyễn Thị Trinh (SN 1990, vợ Tám), Thạch Thị Bông (SN 1987, vợ Thạnh), Nguyễn Văn Ly (SN 1971. Tất cả cùng ngụ huyện Phụng Hiệp và cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, công trình đường dây điện 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn được thi công ảnh hưởng đến một số hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh huyện Phụng Hiệp được giao chịu trách nhiệm thực hiện bồi thường và GPMB giao cho chủ đầu tư.

Hòa được phân công phụ trách công trình tại xã Hòa Mỹ, Long Thạnh và Thạnh Hòa nên quen biết vợ chồng Thạnh, Tám, Thành, Khoa, Huyền, Ly là những hộ dân được xét cấp nền tái định cư.

Từ năm 2017 đến 2019, dù biết các bị cáo mỗi hộ chỉ được cấp xét 1 nền tái định cư (TĐC), nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài cá nhân, Hòa đã giới thiệu các bị cáo bán nền TĐC với giá từ 70-150 triệu đồng/nền.

Sau khi bán nền TĐC lần thứ nhất xong, Hòa tiếp tục tìm thêm người khác giới thiệu để tiếp tục bán nền của vợ chồng Thạnh, Tám, Thành, Khoa, Huyền, Ly thêm nhiều lần nữa.

Cáo trạng quy kết, bằng thủ đoạn trên Hòa chiếm đoạt của 29 bị hại với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này, Hòa với vai trò chủ mưu và là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo còn lại đã giúp sức tích cực cho Hòa chiếm đoạt tài sản của các bị hại nên phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hòa 18 năm tù, Ngô Hoàng Thạnh 9 năm tù, Ngô Bé Tám 8 năm tù, Ngô Hoàng Thiết 4 năm tù;

Nguyễn Văn Khoa 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Huyền 4 năm tù, Nguyễn Thị Trinh 1 năm tù, Thạch Thị Bông 9 tháng tù, Nguyễn Văn Ly 2 năm tù cho hưởng án treo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.