An ninh hình sự

Nguyên Chủ tịch HĐQT làm giả con dấu, bị điều tra trốn thuế

07/08/2014, 13:54

Ngày 6/8, Công an TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa bắt tạm giam 3 tháng ông Nguyễn Đức Tâm (SN 1951), nguyên Chủ tịch HĐQT trường Trung cấp Y dược Văn Hiến để điều tra tội trốn thuế.

Ông Nguyễn Đức Tâm (áo trắng) trong phiên xử hồi đầu năm 2013.
Ông Nguyễn Đức Tâm (áo trắng) trong phiên xử hồi đầu năm 2013.

Ông Tâm từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” cuối tháng 4/2013 do cùng Lê Xuân Thảo (giáo viên hợp đồng của Trường Đại học YHải Phòng) và Trần Thành Nhật (giáo viên Trường THCS Nam Hà, Q Kiến An, TP Hải Phòng) tự ý làm giả tài liệu, giả mạo chữ ký hiệu trưởng, in sao con dấu của UBND tỉnh Thanh Hóa và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa để tuyển sinh trái quy định. Tòa án đã tuyên phạt Tâm 9 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách là 18 tháng.


Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý và xử lý đơn thư của Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến, Công an TP Thanh Hóa phát hiện ông Tâm còn có hành vi trốn thuế lên đến hàng tỷ đồng nên quyết định bắt tạm giam đối với ông này để phục vụ điều tra.

Phúc Tuấn

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.