Pháp luật

Nguyên Chủ tịch HĐQT trường Văn Hiến trốn thuế hơn 4,3 tỷ đồng

08/08/2014, 16:13

Qua điều tra, xác minh cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định chỉ trong 3 năm (2009-2012), ông Nguyễn Đức Tâm đã trốn thuế hơn 4,3 tỷ đồng.

Qua điều tra, xác minh cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định chỉ trong 3 năm (2009-2012), ông Nguyễn Đức Tâm - nguyên Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp y dược Văn Hiến đã trốn thuế hơn 4,3 tỷ đồng.

Trường trung cấp y dược Văn Hiến
Trường trung cấp y dược Văn Hiến

Như Báo Giao Thông đã đưa tin, ngày 7/8 Công an TP.Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Tâm - nguyên Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến (có địa chỉ tại xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định, từ 2009-2012, ông Nguyễn Đức Tâm đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 4,308 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn kê khai, báo cáo thuế doanh thu hơn 17,566 tỷ đồng từ hoạt động thu chi, trong đó chủ yếu là thu của học viên các lớp liên kết đào tạo.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2013, liên quan đến hành vi vi phạm “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”, ông Nguyễn Đức Tâm đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 9 tháng tù treo, phạt tiền 10 triệu đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Tâm đã cùng với Lê Xuân Thảo (giáo viên hợp đồng của trường) và Trần Thành Nhật (giáo viên trường Trung học cơ sở Nam Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) tuyển sinh sai quy định, giả mạo chữ ký hiệu trưởng trường, sử dụng in sao con dấu của UBND tỉnh Thanh Hóa và chữ ký của PCT UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.