Xã hội

Nguyên Giám đốc bệnh viện "trả lại" 37 tỷ bị kỷ luật

17/12/2015, 18:13

Trả lại 37,2 tỷ đồng tiền tài trợ do ông Nguyễn Bá Thanh quyên góp, nguyên Giám đốc Bệnh viện bị kỷ luật.

vu-tra-lai-37-ty-tien-tai-tro-ra-ha-noi-xin-lai-ti
Ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Chiều 17/12, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng (Hội Bảo trợ) cho biết cơ quan này vừa thống nhất quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ xác nhận. 

Trước đó, một ngày trước khi Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng  chuyển đổi thành Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (BV công lập trực thuộc Sở Y tế), ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc bệnh viện đã tự ý ký lệnh chuyển trả 37,2 tỷ đồng cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Số tiền này được cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vận động nhằm đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện, phục vụ mục đích chữa trị miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo.

Vụ việc sau đó được phát giác, gây bất bình trong dư luận. Đến ngày 9/10/2015, đích thân ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo Bệnh viện và Hội Bảo trợ đã "khăn gói" ra Hà Nội xin lại 37,2 tỷ cho BV từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhưng bất thành. Phía ngân hàng đã quyết định dùng số tiền này đầu tư cho giáo dục. Cụ thể là xây một trường học tại quê hương ông Nguyễn Bá Thanh (xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng). 

benh-vien-tai-da-nang-tra-tien-tai-tro-du-dang-thi
BV Ung bướu Đà Nẵng được ông Nguyễn Bá Thanh vận động xây dựng từ các nhà hảo tâm và một phần kinh phí hỗ trợ từ Chính Phủ.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII diễn ra mới đây (8 - 10/12), nhiều đại biểu đã đề nghị xử lý hình sự đối với ông Trịnh Lương Trân. Đại biểu Trần Văn Lĩnh nhấn mạnh, về luật pháp, hoàn toàn có thể truy tố ông Trân ra tòa.

Tổng kết phần chất vấn và trả lời chất vấn về vụ việc này, ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chỉ đạo: “Đề nghị UBND TP tiếp tục xử lý trách nhiệm đến cùng. Nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm thì chuyển ngay cho Thanh tra. Đừng để bệnh nhân ung thư tiếp tục chờ mong số tiền 37 tỷ đồng này. Sử dụng phải đảm bảo đúng mục đích”.

Ngày 19/1/2013, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, khởi đầu từ ý tưởng của cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, chính thức khánh thành sau hơn 3 năm xây dựng từ nguồn kinh phí vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp cùng một phần kinh phí hỗ trợ của Chính phủ. Ngày 1/9 vừa qua, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng chính thức chuyển thành Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Ung thư (cũ) và Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng). 

Theo chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP, bệnh viện cũ phải bàn giao nguyên trạng bộ máy, người lao động, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản cho Bệnh viện Ung bướu, bao gồm số tiền hơn 40,4 tỷ đồng vận động từ các nhà tài trợ.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.