An ninh hình sự

Nguyên nhân cháy xe khách 16 chỗ trên cao tốc Trung Lương-TP.HCM

09/02/2017, 15:54
image

Bước đầu xác định nguyên nhân cháy xe khách 16 chỗ trên cao tốc Trung Lương-TP.HCM là do chập điện.

148653326419321-2

Xe khách 16 chỗ bị cháy trơ khung trên cao tốc Trung Lương-TP.HCM. Ảnh: T.T

Chiều 9/2, đại tá Nguyễn Anh Theo, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang cho biết nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách 16 chỗ trên cao tốc Trung Lương-TP.HCM, 14 hành khách thoát nạn. Theo đó, qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy là do chập điện.

“Chúng tôi đang tập hợp, phân tích các vụ cháy xe trên địa bàn tỉnh thời gian qua, để làm cơ sở tuyên truyền đến các tài xế, chủ phương tiện, chủ động phòng ngừa những vụ cháy tương tự xảy ra”, ông Theo cho biết thêm.

Còn theo một chuyên gia trong lĩnh vực đăng kiểm ở Long An, qua phân tích số liệu nguyên nhân thường phát sinh ra cháy xe: Rò rỉ xăng là trường hợp phổ biến nhất. Loại nhiên liệu này có thể tự bốc hơi ở 7,2 độ C, do đó chỉ cần một tia lửa cũng dễ dàng bốc cháy. Do xăng thường rò rỉ ở đầu nối bị hở hay ống dẫn bị lão hóa, cách tốt nhất để phòng ngừa nguy cơ này là thường xuyên kiểm tra xe, bảo dưỡng đúng quy cách.

Nguyên nhân thứ hai, hệ thống điện bị hỏng có thể làm phát ra 1 tia lửa điện châm lửa cho các chất dễ cháy bị rò rỉ bùng lên thành ngọn lửa. Hệ thống điện không chỉ gói gọn ở khoang động cơ, mà có mặt ở khắp xe ô tô từ bảng đồng hồ đến cửa ra vào, dưới thảm trải sàn, dưới ghế. Nếu dây dẫn không an toàn, bị chạm mạch ở bất cứ vị trí nào cũng gây ra hậu quả khó lường.

unnamed

Xe khách 29 chỗ đang chạy trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương  phát cháy dữ dội

“Theo quy định, kể từ 1/1/2017, cơ quan đăng kiểm sẽ kiểm soát chặt chẽ lắp ráp đồ nội thất trong xe như ghế đệm, vách ngăn từ khâu sản xuất”, vị chuyên gia này cho biết.

Như Báo Giao thông thông tin, khoảng 10h sáng 8/2, ô tô khách mang BKS 51B-056.25 (loại 16 chỗ) do tài xế Trần Ngọc Tâm (SN 1976, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển. Khi đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, theo hướng TP.Mỹ Tho - TP.HCM. Đến đoạn km47+400, thuộc địa bàn ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện xe cháy. Ngay sau đó, Tài xế Tâm, nhanh chóng cho xe vào làn đường dừng khẩn cấp, 14 hành khách trên xe tung cửa, chạy thoát ra ngoài an toàn. 

                            Nguồn video: báo Pháp Luật TP.HCM

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.