Xã hội

Nguyên nhân gây lũ quét tại Lào Cai cũng từng diễn ra tại Trà Leng

17/04/2021, 17:43

Hiện lực lượng địa phương đã tìm thấy 2 thi thể và một phần thi thể người dân nghi mất tích sau trận lũ quét tại Lào Cai rạng sáng 17/4.

img

Trận lũ quét bất ngờ xảy ra rạng sáng nay, 17/4 tại huyện Văn Bàn, Lào Cai

Chiều 17/4, liên quan tới tình hình thiệt hại bởi trận lũ quét tại huyện Văn Bàn (Lào Cai), ông Nguyễn Hiệp, Phó cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (PCTT), cho biết: Tới nay cơ quan chức năng đã tìm thấy 2 thi thể người dân và một phần thi thể (chân người - PV) tại thôn Minh Hạ, xã Minh Lương.

Ngoài ra, lũ quét cũng khiến 25 nhà hư hỏng, 5ha lúa bị vùi lấp; Đường Quốc lộ 279 đoạn qua trung tâm xã Minh Lương do nước lũ cuốn theo cây, đất đá gây ách tắc giao thông với chiều dài khoảng 200m. Ghi nhận sơ bộ, trận lũ quét đã gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Hiện địa phương đã huy động hơn 250 chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ thông đường, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, nhanh chóng quay trở lại cuộc sống.

img

Hiện trường lũ quét tại thôn Minh Hạ (xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, Lào Cai)

“Qua kiểm tra hiện trường cho thấy, cũng giống như lũ quét ở Trà Leng (Quảng Nam) và nhiều địa điểm khác, khi lũ đổ về, cuốn theo bùn đất và cây cối gây tắc nghẽn cầu, cống qua đường, làm chuyển dòng, gây ảnh hưởng rất lớn tới khu vực xung quanh. Rất may khu vực này người dân đã kịp thời tránh được, không có thêm thiệt hại về người. Do đó, cần rút kinh nghiệm, dọc theo quốc lộ 279, các địa phương cần rà soát tất cả khu vực, điểm có thể bị tắc nghẽn dòng chảy để có phương án xử lý, chủ động di tản người dân phòng tránh thiệt hại về người”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Lào Cai cho biết, khoảng 2h20 sáng 17/4, tại thôn Minh Hạ (xã Minh Lương, huyện Văn Bàn) đã xuất hiện lũ phía thượng nguồn chảy về, cuốn theo bùn, đất và thân cây gây tắc cống ngang tràn ra mặt đường Quốc lộ 279.

Trước đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Lượng mưa đo được (tính từ đêm ngày 16/4 đến sáng ngày 17/4/2021) tại một số trạm như sau: Cao Sơn (Mường Khương) 96,2mm; Việt Tiến (Bảo Yên) 87,4 mm; Tả Củ Tỷ -Bắc Hà 80,8mm; Sín Chéng (Si Ma Cai) 46,8mm; Bản Xen (Mường Khương) 46,6mm; các điểm đo mưa còn lại trung bình từ 20 - 37 mm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.