Bóng đá

Nguyên nhân khiến Hà Nội FC thảm bại trước Than Quảng Ninh

16/03/2020, 18:47

Hà Nội FC phải sử dụng hàng thủ chắp vá trong trận gặp Than Quảng Ninh tại vòng 2 V-League 2020.

img
Hàng thủ Hà Nội chơi tệ trước Than Quảng Ninh

Tối 16/3, Hà Nội FC nhận thất bại sốc 1-3 trước Than Quảng Ninh trong trận đấu thuộc vòng 2 V-League 2020.

Dẫu vậy, giới chuyên môn không quá bất ngờ với kết quả này bởi đại diện Thủ đô đang gặp khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ.

Những cái tên tốt nhất nơi tuyến dưới đội bóng Thủ đô gồm: Đình Trọng, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên đều không thể góp mặt.

Cả 4 nhân tố trên đều dính những chấn thương khác nhau, trong đó Duy Mạnh cần tới 9 tháng để trở lại. Đình Trọng cũng cần 3 tháng phục hồi.

Vấn đề của Thành Chung và Văn Kiên đơn giản hơn và bộ đôi này sẽ sớm trở lại.

Ở trận gặp Than Quảng Ninh, HLV Chu Đình Nghiêm phải bố trí hàng thủ chắp vá với Đức Huy bên cánh phải, Văn Xuân cánh trái và ở giữa là Việt Anh - Tiến Thành.

Ngoại trừ Đức Huy được kéo từ hàng tiền vệ xuống, 3 cái tên còn lại đều ít được thi đấu mùa trước. Đặc biệt, Lê Văn Xuân mới được đôn lên đội 1 ở mùa giải năm nay.

Với bộ tứ vệ như vậy, không quá khó hiểu khi hàng thủ Hà Nội FC bị đối phương quần thảo trên sân Cẩm Phả.

Với việc vắng Đình Trọng, Duy Mạnh dài hạn, CLB Hà Nội chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải 2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.