Hồ sơ tài liệu

Nguyên nhân máy bay Hàn Quốc chở 320 người bốc cháy

27/05/2016, 15:56
image

Ngày 27/5, máy bay Korean Air bốc cháy trước khi cất cánh tại sân bay Tokyo.

Khoảng 100 nhân viên cứu hoả đã được huy

Khoảng 100 nhân viên cứu hoả đã được huy động để dập tắt đám cháy

Tờ Kyodo News cho biết, sự cố xảy ra ở bên cánh trái của máy bay Boeing 777-300 thuộc hãng Korean Air (Hàn Quốc) trước khi máy bay cất cánh tại sân bay Haneda, thủ đô Tokyo, Nhật, chuẩn bị tới Seoul (Hàn Quốc). Toàn bộ 320 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã được sơ tán kịp thời. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận, không ai bị thương vong.

Hoả hoạn lập tức được dập tắt. Cơ quan phòng cháy chữa cháy Tokyo cho biết, hơn 100 nhân viên cứu hoả và nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường. Bộ Du lịch, Giao thông, Hạ tầng và Đất đai Nhật Bản đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ cháy. Song, Korean Air xác định, nguyên nhân hoả hoạn là do động cơ số 1 của máy bay gặp trục trặc khi đang di chuyển trên đường băng, chuẩn bị cất cánh.

Một chiếc máy bay Boeing 747-400 đã được đưa tới Nhật để thay thế, chở khách tới địa điểm cuối cùng. Cảnh sát Nhật khẳng định, có thể loại bỏ nguyên nhân khủng bố gây ra sự cố này.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.