Xã hội

Nguyên nhân sự cố pháo hoa ở Quảng Ngãi khiến 6 người bị thương

10/02/2016, 13:05

Nguyên nhân pháo hoa bắn tung tóe khiến 6 người bị thương ở Quảng Ngãi có thể do pháo bị ẩm.

su-co-ban-phao-hoa-o-quang-ngai-do-phao-bi-am
Pháo hoa nổ tung tóe khiến 6 người dân ở Quảng Ngãi bị thương. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến sự cố pháo hoa ở Quảng Ngãi nổ bắn tung tóe trong đêm giao thừa khiến 6 người bị thương, hiện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh này đang điều tra vụ việc.

Trao đổi với Người lao động ngày 10/2, ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho hay, đơn vị này đang đề nghị Tỉnh đội báo cáo vụ việc.

Theo vị này, nguyên nhân của sự cố hy hữu nói trên có thể là do pháo hoa bị ẩm hoặc tháp pháo bị đổ. Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, thời điểm bắn pháo hoa có gió mạnh.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, đêm giao thừa, trong khi hàng ngàn người dân Quảng Ngãi đang xem bắn pháo hoa thì bất ngờ pháo hoa nổ về phía họ.

Hậu quả, đã có tới 6 người dân bị thương trong vụ việc này. Hiện, 1 người bỏng nhẹ đã xuất viện, 2 người bỏng nặng được đưa ra Đà Nẵng để điều trị, 3 người còn lại điều trị ở Quảng Ngãi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.