Điều tra

Nguyên nhân thanh niên “cố thủ” nhiều giờ trên cột điện ở đường Tố Hữu

07/11/2019, 18:22

Hoàng Ngọc Giáp về Hà Nội gặp bạn cũ làm thợ xây, rồi cả hai rủ nhau uống rượu, sử dụng ma túy tổng hợp.

img
Hoàng Ngọc Giáp uống rượu và sử dụng ma tuý tổng hợp rồi trèo lên cột điện cao thế "cố thủ"

Ngày 7/11, tin từ Cơ quan Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với Hoàng Ngọc Giáp (22 tuổi, ở xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi “ngáo đá”, leo lên cột điện cao thế.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 6/11, công an nhận được tin báo về việc có 1 nam thanh niên trèo lên cột điện cao thế trên đường Tố Hữu (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) và ngồi ở độ cao so với mặt đất gần 30 mét. Ngay sau đó, Công an quận Hà Đông phối hợp với đơn vị chức năng đã đồng bộ triển khai biện pháp trải phao cứu hộ dưới đất và tìm cách tiếp cận, giải cứu an toàn.

Sau khi xuống đất an toàn, nam thanh niên đã được đưa về trụ sở Công an quận Hà Đông. Tại đây, danh tính nam thanh niên đã được công an xác định là Hoàng Ngọc Giáp (22 tuổi, ở xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Theo xác minh của cơ quan Công an, Giáp vốn làm thợ xây tự do. Tối 5/11, Giáp về Hà Nội, đến địa bàn phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) để định xin việc làm. Ở đây, Giáp đã gặp lại một người bạn cũ cũng làm thợ xây tự do, rồi hai người rủ nhau uống rượu, sử dụng ma túy tổng hợp.

Đến chiều 6/11, ma túy tổng hợp trong người của Giáp bắt đầu phát tác. Khi bị "phê" ma túy, nam thanh niên 22 tuổi này vừa chạy, vừa đi bộ một mạch từ phường Kiến Hưng sang phường La Khê, rồi trèo lên cột điện, độ cao gần 30 mét, do nghĩ mình… bị ai đó đuổi đánh. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, Hoàng Ngọc Giáp đã chịu nghe sự động viên, khuyên nhủ của lực lượng chức năng và tiếp đất an toàn.

Công an quận Hà Đông đang lập hồ sơ xử lý sự việc theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.