Điều tra

Nguyên nhân thiếu nữ Nghệ An tử vong khi đi uống cà phê

10/07/2016, 20:10
image

Hé lộ nguyên nhân vụ thiếu nữ Nghệ An tử vong sau khi đi uống cà phê cùng nhóm bạn.

thieu-nu-nghe-an-tu-vong

Thiếu nữ Nghệ An tử vong sau khi đi uống cà phê cùng nhóm bạn.

Liên quan đến vụ thiếu nữ Nghệ An tử vong bất thường, ngày 10/7, Công an huyện Nghĩa Đàn đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra.

Danh tính các đối tượng là: Nguyễn Xuân Sang (22 tuổi), Lê Đình Hoàng (20 tuổi, cùng trú xóm 8, Nghĩa An, Nghĩa Đàn); Trương Sỹ Thành (18 tuổi), Phạm Đình Nghĩa (19 tuổi, cùng trú xóm 5, Nghĩa An).

Đối tượng Trần Ngọc Tại (19 tuổi, xóm 5, Nghĩa An) hiện đang bó bột ở chân nên không bị tam giữ. Đây là các đối tượng liên quan trong vụ chị Phạm Thị Xuân (SN 1993, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn) tử vong bất thường tối 7/7, tờ Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Thông tin ban đầu cho hay, tối 7/7, chị Xuân và Ánh (23 tuổi) được Trịnh Văn Tâm (25 tuổi, cùng trú tại Nghĩa Khánh) chở đi uống cà phê.

Khi ra về vào khoảng 22h, Tâm có mời 2 cô gái trên uống nước mía. Lúc dừng lại, Tâm có cãi vã với nhóm thanh niên trong quán. Tâm chở Ánh và Xuân đi khoảng 1km thì bị nhóm thanh niên trên đi xe máy đuổi kịp. Cả hai bên chạy tốc độ cao, va chạm vào nhau và cùng bị ngã.

Hậu quả, Xuân bị đập đầu xuống đường và tử vong. Riêng Tâm và Ánh bị thương nhẹ, theo Công an nhân dân.

Hiện, Công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng trên để làm rõ vụ án.

Xem thêm video:

 (Nguồn: VTV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.