Điều tra

Nguyên nhân vụ nổ súng bắn chết người ở Kon Tum

22/04/2016, 07:19

Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ nổ súng bắn chết người ở Kon Tum là do mâu thuẫn làm ăn.

no-sung-o-kon-tum copy

Hiện trường vụ nổ súng bắn chết người ở Kon Tum. (Ảnh: Zing News)

Ngày 21/4, Công an tỉnh Kon Tum cho hay, đơn vị này đã bắt 5 người liên quan đến vụ nổ súng bắn chết Phạm Thị Hồng (37 tuổi, Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum) để điều tra.

Theo VnExpress, các đối tượng này bị điều tra về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công công. Ngoài ra, Công an tỉnh Kon Tum cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 người nói trên.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Khanh (còn gọi là Trứ) và một số đối tượng khác có liên quan đến vụ nổ súng.

Điều tra ban đầu cho thấy khoảng 18h ngày 15/4 có khoảng 10 người đi ô tô đến nhà của Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi, xã Bờ Y) quát tháo và gọi anh này ra nói chuyện.

Sau đó, hai bên xảy ra xô xát. Chị Phạm Thị Hồng (vợ Tú) ra can ngăn thì bị một người rút súng bắn dẫn đến tử vong.

Khi vào cuộc điều tra, công an đã sàng lọc và bắt được 5 đối tượng liên quan. Khi khám xét nhà ở của các nghi can, công an cũng thu giữ 3 khẩu súng, Zing News đưa tin.

Được biết, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ súng ở Kon Tum là do mâu thuẫn trong việc buôn bán gỗ ở ngã ba biên giới với Lào và Campuchia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.