Thế giới

Nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến Hoàng thân Campuchia

23/06/2018, 11:04

Cảnh sát đã kết luận đây là một vụ tai nạn giao thông do tài xế lái ẩu.

174754-hien-truong-vu-tai-nan-xe-hoi-cua-hoang-tha

Hiện trường vụ tai nạn xe hơi của Hoàng thân Campuchia

Trong cuộc họp báo ngày 21/6, Phó tư lệnh  Cảnh sát quốc gia Campuchia Him Yan cho biết, vụ tai nạn khiến Hoàng thân Ranariddh bị thương nặng, còn phu nhân Ouk Phalla thiệt mạng là do lỗi bất cẩn của tài xế taxi Mil Saret.

"Vụ tai nạn xảy ra do tài xế taxi lái xe quá nhanh, cố vượt một xe hơi khác một cách bất cẩn nên đã va chạm với xe của Hoàng thân. Sau khi điều tra, chúng tôi kết luận đây là một vụ tai nạn giao thông do tài xế Mil Saret đã lái quá nhanh, quá ẩu", vị cảnh sát nói.

Hoàng thân Ranariddh, 74 tuổi, hiện là Chủ tịch đảng Funcinpec. Ông là con trai của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, từng giữ chức vụ Thủ tướng Campuchia từ năm 1993-1997 và Chủ tịch Quốc hội Campuchia từ năm 1998 đến 2006.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông đã được chuyển tới một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan để điều trị. Hiện tình hình sức khỏe của Hoàng thân đã ổn định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.