Thế giới

Nhà báo Đan Mạch bị thương trong vụ tấn công ở Gabon

18/12/2017, 20:38

Một kẻ tấn công cầm dao và hô to “Allahu Akbar” tại thủ đô Libreville, Gabon.

knife attack

Ảnh minh họa

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Gabon Etienne Kabinda Makaga tuyên bố trên kênh truyền hình Gabon, vụ tấn công đã làm bị thương hai nhà báo người Đan Mạch của kênh National Geographic.

Hai nhà báo đã có mặt tại một chợ nổi tiếng chuyên bán đồ lưu niệm cho khách du lịch vào 16/12. Một người Niger sống tại Gabon đã tấn công bất ngờ vào họ bằng dao.

Sau khi bị bắt, nghi phạm 53 tuổi, sống ở Gabon trong hai thập kỷ, đã khai với các nhà chức trách rằng ông ta đang tiến hành một cuộc tấn công trả thù Mỹ vì đã công nhận thủ đô của Israel là Jerusalem, Bộ trưởng quốc phòng Gabon nói và không đưa ra lời giải thích nào thêm.

Gabon là quốc gia giàu dầu mỏ, có một số ít người Hồi giáo chủ yếu là lao động nước ngoài. Quốc gia này vốn được xem như ít có nguy cơ bạo lực từ chủ nghĩa cực đoan núp bóng Hồi giáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.