Thời sự Quốc tế

Nhà báo De Koshko khuyên Pháp nên xem xét lại quan hệ với Hoa Kỳ

22/09/2021, 11:05

Một nhà báo Pháp cho rằng Washington không coi các đồng minh ngang hàng với mình.

Mỹ không tôn trọng Pháp. Nhà báo Dmitry De Koshko khẳng định điều này được chứng minh bằng việc Australia đã phá vỡ hợp đồng với Paris về việc đóng tàu ngầm.

Anh, Mỹ và Australia gần đây đã thành lập một liên minh quốc phòng khiến Canberra chấm dứt thỏa thuận với Pháp.

Cây bút De Coscot lưu ý rằng: Washington không coi các đồng minh ngang hàng với mình. Việc các quốc gia khác bị bỏ quên không có gì đáng ngạc nhiên.

img

Thủ đô Paris của Pháp - ảnh tư liệu minh họa.

Thỏa thuận mới quy định việc rút Pháp khỏi khu vực Thái Bình Dương, bất chấp thực tế nước này đóng một vai trò quan trọng trên biển.

Nhà báo Dmitry De Koshko lưu ý: “Loại trừ một đồng minh quan trọng khỏi khu vực này có nghĩa là họ đã thể hiện sự “tôn trọng” với nước Pháp ở mức độ nào".

Ông Koshko khuyên Paris và toàn bộ châu Âu nên xem xét lại thái độ của họ đối với "các đồng minh."

Các hành động của Mỹ có thể dẫn đến thực tế là Pháp sẽ không còn được tôn trọng trong Liên minh châu Âu, nhà báo Koshko cho biết như vậy trên sóng của tập đoàn truyền thông Patriot Media Group.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.