Thời sự Quốc tế

Nhà báo Đức: Putin đã giáng một cú tát vào Ukraine bằng Nord Stream 2

11/06/2021, 19:02

Ở Đức, các nhà báo đã gọi lời nói của ông Putin về dự án Nord Stream 2 như một cú tát nhằm vào Ukraine.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin - ảnh Tin Tức Nhân Dân.

Nhà báo Đức Reinhard Feser bình luận về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine và việc triển khai dự án Dòng Chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2).

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg, nhà lãnh đạo Nga cho biết tải trọng (lưu lượng khí đốt được vận chuyển) đối với hệ thống vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ của Kiev sau khi hết hạn hợp đồng trung chuyển với Nga hoàn toàn phụ thuộc vào các quyết định của Ukraine.

img

Một đoạn của dự án Nord Stream 2 bắt đầu vận hành thử từ ngày 11/6/2021.

Trong mọi trường hợp, Moscow không có ý định từ bỏ tuyến đường này. Ông Putin cũng trả lời một bình luận về giá trị của tiền Nga cho quá trình vận chuyển khí đốt.

Tổng thống Putin khi đó đã nhấn mạnh rằng Nga không có nghĩa vụ phải "cho tất cả mọi người cùng ăn.".

Nhận định về tình hình này, chuyên gia Đức cho rằng sau khi đường ống dẫn khí Nord Stream 2 được ra mắt (bắt đầu vận hành thử đoạn đầu tiên từ ngày hôm nay 11/6), Kiev sẽ trở nên "dễ bị tổn thương hơn" trước Moscow.

Nhà báo Reinhard Feser đã gọi bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga là một "cái tát vào mặt" đối với chính quyền Kiev.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.