Thế giới

Nhà báo Mỹ: Cầu nối Nga-Crimea là sự sỉ nhục Ukraine

17/05/2018, 15:49

Ukraine nên không kích phá huỷ cầu nối Crimea mà Nga mới khánh thành - nhà bình luận tại Mỹ nói.

Cầu bắc qua eo biển Kerch nối Nga với Cr

Cầu bắc qua eo biển Kerch nối Nga với Crimea

Nga vừa khánh thành cây cầu nối Crimea-Nga trị giá 3,6 tỷ USD nhưng vấp phải chỉ trích kịch liệt từ phía Mỹ và Ukranie.

Đặc biệt, một nhà bình luận bảo thủ của Mỹ cho rằng, Ukraine nên không kích nhanh, phá huỷ cây cầu mất 3 năm mới hoàn thành một phần này.

Tom Rogan - nhà báo, bình luận viên làm việc tại Washington D.C nhìn nhận cây cầu này không theo hướng hạ tầng giao thông mà coi đây là một sự sỉ nhục với uy tín của Ukraine.

Nhà báo này chỉ trích: “Cây cầu này ngốn hàng tỉ USD của chính phủ Nga đang sắp phá sản nhưng nó là công cụ để chiếm hữu về vật chất và tinh thần của lãnh thổ Ukraine”.

Do đó, nhà bình luận bảo thủ, diều hâu này cho rằng, phản ứng phù hợp nhất mà Ukraine nên làm đó là không kích cây cầu.

“Vì cây cầu này rất dài nên việc không lực Ukraine không kích tấn công cầu sẽ hạn chế rủi ro gây thương vong cho những người di chuyển bên trên”, ông Rogan nói.

Trước đó, khi công bố dự án cầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, cầu bắc qua Eo biển Kerch sẽ giúp Crimea (bán đảo đã ly khai khỏi Ukraine và sát nhập vào Nga năm 2014) phát triển. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.