Xã hội

Nhà báo và CSGT phối hợp bắt xe chở gỗ lậu

25/08/2016, 18:18
image

Theo xe chở gỗ từ rừng ra, PV Báo Giao thông đã phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông bắt giữ.

17

Nhà báo và CSGT phối hợp bắt xe chở gỗ lậu.

Khuya ngày 24/8, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn đi qua xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), từ nguồn tin báo của PV Báo Giao thông, lực lượng CSGT (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông) đã chốt chặn và kiểm tra hành chính xe tải BKS: 93C-005.00 do tài xế Nguyễn Phúc Ân (SN 1989, ngụ thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) điều khiển chở hàng chục khối gỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Ân không xuất trình được những giấy tờ liên quan tới số lượng gỗ trên xe, nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật. Đồng thời, lực lượng CSGT đã bàn giao toàn bộ phương tiện và tang vật cho Đội cảnh sát kinh tế Công an thị xã Gia Nghĩa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

8

PV phát hiện nhiều cây gỗ đã được lâm tặc xẻ phách để lấy ra khỏi rừng.

Trước đó, vào sáng ngày 24/8, theo chân một người dân địa phương, PV Báo Giao thông đã bí mật vào rừng thuộc khu vực xã Đức Hòa và Đắk Mol (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). Tại đây, PV đã mục sở thị hàng ngàn héc ta rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Nhiều diện tích cây gỗ bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc. Cùng lúc này, PV phát hiện chiếc xe tải BKS: 93C-005.00 phủ bạt kín mít từ trong rừng chạy ra có nhiều nghi vấn. Ngay sau đó, PV đã bí mật bám đuôi, theo dõi đường đi của chiếc xe trên. Xe chạy khoảng 20Km đường rừng, khi ra đến đường Hồ Chí Minh, tài xế cho xe rẽ trái về hường thị xã Gia Nghĩa. Ngay lập tức, PV gọi điện cho Đồng chí Hồ Công Hoa - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông thông báo để lực lượng CSGT phối hợp chốt chặn kiểm tra chiếc xe trên.

5

Những dấu tích để lại, chứng tỏ rừng đã bị tàn phá trong một thời gian dài.

Cũng theo ghi nhận của PV, ngoài chiếc xe bị bắt giữ, còn có nhiều xe chở gỗ khác từ trong rừng ra. Các xe ngang nhiên đi qua các trạm quản lý bảo vệ rừng tại xã Đắk Môl, nhưng không hề bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Theo người dân, tình trạng phá rừng tại khu vực này diễn ra nhiều năm nay, đã có hàng trăm héc ta rừng bị chặt phá và biến thành đất sản xuất ngay giữa lõi rừng. Hàng ngày, xe tải vẫn ngang nhiên vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, qua các trạm Quản lý bảo vệ rừng để đi tiêu thụ.

>>> Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.