Thời sự Quốc tế

Báo Tin tức Nhân Dân: Ba Lan lo sợ Đức có thể biến thành Nga

23/05/2021, 12:19

Điều này đã được phát biểu bởi Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan - ông Marcin Horala.

img

Ông Marcin Horala.

Các nhà chức trách Ba Lan lo ngại rằng việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt Dòng Chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) có thể dẫn đến việc Đức trở thành một nước giống như Nga.

Theo báo Tin tức Nhân Dân của Nga, điều này đã được phát biểu bởi Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan - ông Marcin Horala.

Trong buổi phát sóng trên đài TVP Info, ông Marcin Horala đã trả lời các báo cáo nói rằng các lệnh trừng phạt đối với nhà điều hành xây dựng Nord Stream 2 đã được dỡ bỏ.

img

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Putin - ảnh tư liệu The New York Times.

Chính trị gia Marcin Horala chắc chắn rằng ông vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Vì vậy, vào ngày 21/ 5, người ta đã biết về các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với các tổ chức và tòa án của Nga.

Ông Horala lưu ý rằng nếu Washington quyết định đạt được thỏa thuận với Đức, đó sẽ là "tin rất xấu".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.