Xã hội

Nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng đầu tiên tại Long An

21/12/2016, 15:26

Sáng 21/12, UBND huyện Châu Thành (Long An) tổ chức Lễ khánh thành Nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng.

20161221_092059

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Bộ LĐTB&XH và địa phương cắt băng khánh thành nhà ghi ơn Mẹ VNAH. Ảnh: Hải Đường

Sáng 21/12, UBND huyện Châu Thành (Long An) tổ chức Lễ khánh thành Nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH). 

Công trình được đầu tư xây dựng trên diện tích gần 1.000m2, trong khu Trung tâm văn hóa của huyện, thuộc thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành. Đây là công trình đầu tiên ghi ơn các Mẹ VNAH tại tỉnh Long An.

Theo thiết kế, công trình có kiến trúc uy nghi thể hiện sự tôn nghiêm, mang đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, kết cấu vật liệu bền chặt, có thời gian sử dụng trên 70 năm. Công trình có 3 cấp, mái bê tông dán ngói mũi hài, tường xây gạch ốp đá granite, cửa đi, cửa sổ khung gỗ, cột tròn sơn giả gỗ, kết cấu chịu lực, móng bê tông cốt thép…. Tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trên 2 tỷ đồng, còn lại vận động cán bộ, công chức, viên chức…và nhân dân trong và ngoài địa phương ủng hộ.

Ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành quyết định xây dựng Nhà ghi ơn nhằm ghi ơn công lao to lớn của 490 Mẹ VNAH trên địa bàn huyện. Hiện, 39 mẹ đang còn sống được các đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn, thể hiện lòng thành kính và tri ân, giáo dục thế hệ trẻ.

Sau lễ cắt băng khánh thành, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Bộ LĐTB&XH và địa phương…đến dâng hương, tưởng niệm các Mẹ VNAH, trồng cây lưu niệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.